Thứ hai, 29/04/2024 06:00 (GMT+7)

TP.HCM: Xe container tông sập hàng loạt nhà dân ở Bình Chánh

MTĐT -  Thứ bảy, 13/10/2018 18:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Rạng sáng 13/10, một xe container lưu thông từ TP.HCM về Long An khi đến chân cầu Bà Lát (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã lao lên vỉa hè, tông hàng loạt nhà dân.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến 6 nhà dân bị hư hỏng, trong đó có 4 nhà bị hư hỏng nặng. Xe container biến dạng phần đầu, tài xế mắc kẹt trong cabin. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. 

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 2h30 cùng ngày, xe container mang BKS 51C-915.90 đang lưu thông trên đường Trần Văn Giàu hướng từ TP.HCM đi tỉnh Long An. Khi đến gần chân cầu Bà Lát, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM thì xe bất ngờ lao vào tông hàng loạt dãy nhà bên đường. Nhiều người dân đang ngủ, giật mình hốt hoảng chạy ra xem và giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin ra ngoài an toàn. Đồng thời, lập tức báo tin cho lực lượng chức năng. 

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã nhanh có mặt tại hiện trường để ghi nhận lời khai những người liên quan, xử lý hiện trường và điều 2 xe cẩu đến di dời phương tiện. Đến hơn 7h sáng cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới giải quyết xong.

Qua quá trình làm việc với cơ quan chức năng, tài xế xe container cho biết, do tránh người đi bộ qua đường, gặp sự cố trong điểu khiển nên xe mới lao lên vỉa hè. 

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Xe container tông sập hàng loạt nhà dân ở Bình Chánh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.