Thứ hai, 29/04/2024 06:23 (GMT+7)

TP.HCM xin bắn pháo hoa mừng Tết 2018 ở những nơi nào?

MTĐT -  Thứ ba, 26/12/2017 11:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong cả hai dịp đón Tết dương và Tết Nguyên đán 2018, TPHCM xin bắn pháo hoa tầm cao ở đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn và 3-5 điểm bắn tầm thấp trong 2 dịp Tết với 15 phút, từ 0h đến 05 ngày 1/1/2018

Theo đó, trong dịp Tết dương lịch mừng năm mới 2018, TP HCM xin chủ trương bắn pháo hoa một điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, quận 2) và 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp (Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11; địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi) và quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ). Thời gian 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2018.

Dự kiến TP HCM sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm để đón mừng năm mới 2018. Ảnh: Duy Trần.

Dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất, TP HCM xin bắn pháo hoa 1 điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) và 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen; địa đạo Củ Chi, quảng trường Rừng Sác; Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn) và 1 điểm ở huyện Nhà Bè. Thời gian 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 16/2/2018 (thời khắc đêm Giao thừa bước sang Mùng 1 Tết).

Theo UBND TP.HCM, việc bắn pháo hoa mừng Tết 2018 được thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành chỉ thị về việc tổ chức tết năm 2018. Trong đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng có chỉ đạo, để đáp ứng nhu cầu của nhân dân vui xuân, đón tết, các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương trên tinh thần tiết kiệm và tuyệt đối an toàn, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo Kiến thức

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM xin bắn pháo hoa mừng Tết 2018 ở những nơi nào?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.