Thứ sáu, 26/04/2024 14:00 (GMT+7)

Triều Tiên thừa nhận đợt thiếu lương thực tồi tệ nhất thập niên

MTĐT -  Thứ tư, 14/07/2021 16:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Triều Tiên đang trải qua tình trạng thiếu hụt lương thực tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ, Bình Nhưỡng nói trong một báo cáo được gửi tới Liên Hợp Quốc.

Sản lượng lương thực tại Triều Tiên suy giảm tới mức thấp nhất vào năm 2018 do “thiên tai và khả năng chống chịu kém, tình trạng thiếu thốn nguyên liệu nông nghiệp, và độ công nghiệp hóa thấp”, Bình Nhưỡng cho biết trong một bản Báo cáo Quốc gia Tự Nguyện, Bloomberg đưa tin ngày 14/7.

Bản báo cáo trên được gửi đi để Liên Hợp Quốc đánh giá Triều Tiên trên phương diện các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Trong báo cáo, Bình Nhưỡng cho rằng nguyên nhân đằng sau khó khăn hiện tại là việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp lệnh trừng phạt Triều Tiên vì thử vũ khí và tên lửa hạt nhân mang đầu đạn.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: AP

“Chướng ngại vật chủ yếu đối với nỗ lực của chính phủ nhằm giúp đất nước đạt được sự phát triển bền vững” bao gồm “lệnh trừng phạt và phong tỏa đối với DPRK”, báo cáo cho biết. DPRK là tên viết tắt của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Trước đó, ông Kim hồi tháng 6 từng xuất hiện trên truyền thông nhà nước Triều Tiên và cảnh báo về tình trạng thiếu hụt lương thực của Triều Tiên, giữa bối cảnh lệnh đóng cửa biên giới do dịch Covid-19 gây tắc nghẽn giao thương với Trung Quốc. Những trận bão và lũ lụt mùa hè năm 2020 cũng tàn phá nghiêm trọng mùa màng.

Đầu tháng 7, một nghị sĩ Hàn Quốc dẫn lời tình báo nước này cho biết ông Kim sụt khoảng 10-20 kg, theo Reuters. Điều này tiếp tục làm dấy lên bàn luận về tình trạng sức khỏe của ông Kim.

Trước mắt, ông Kim dường như muốn tập trung giải quyết các vấn đề nội bộ, thay vì làm tăng căng thẳng khu vực bằng các động thái gây hấn quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook trả lời trước Quốc hội nước này vào tháng 6./.

Quốc Đạt/Zingnews

Bạn đang đọc bài viết Triều Tiên thừa nhận đợt thiếu lương thực tồi tệ nhất thập niên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.