Thứ hai, 29/04/2024 04:57 (GMT+7)

Trung Quốc tuyên bố thống kê nhầm 108 ca tử vong do dịch Covid-19

MTĐT -  Thứ sáu, 14/02/2020 16:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơ quan y tế Trung Quốc vừa cho biết có 108 ca tử vong đã bị đếm hai lần, nên con số thống kê người tử vong vì Covid-19 đã bị đội lên.

Hôm nay (14/2), Trung Quốc vừa thông báo chỉ có thêm 5.090 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 ở nước này lên mức 63.851.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 14/2 cho biết nước này ghi nhận thêm 121 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong của Trung Quốc đại lục tính đến nay lên thành 1.380 người.

(Theo con số thống kê trước đó, tổng số tử vong toàn cầu do Covid-19 đến sáng 14/2 là 1.491, trong đó có 1.488 người ở Trung Quốc đại lục - PV).

Một nữ hành khách ở ga tàu hỏa Bắc Kinh dùng túi nylon che đầu, chân và thân để phòng virus corona chủng mới Covid-19. Ảnh: EPA.

Ủy ban này đã loại bớt 108 ca tử vong trong số liệu thống kê của tỉnh Hồ Bắc (tâm dịch Covid-19) do các trường hợp này đã bị thống kê hai lần.

Hôm 13/2 chứng kiến mức tăng kỷ lục số ca tử vong mới ở Trung Quốc (thêm tới 254 trường hợp).

Hiện tỉnh Hồ Bắc (nằm ở miền trung Trung Quốc) thông báo có thêm 4.823 ca nhiễm mới. Đây là ngày thứ 10 liên tiếp mà số ca nhiễm mới ở nước này giảm, chưa tính tỉnh Hồ Bắc.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết Trung Quốc tuyên bố thống kê nhầm 108 ca tử vong do dịch Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.