Thứ sáu, 26/04/2024 08:36 (GMT+7)

Thái Nguyên: Lộ diện vi phạm tại mô hình trồng rau an toàn

VĂN BÌNH - ĐỨC ANH -  Thứ hai, 03/06/2019 14:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tìm hiểu tại dự án Mô hình trồng rau an toàn tại xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên, PV nhận thấy nhiều vi phạm trong đó có hạng mục không đúng với thiết kế ban đầu.

Mặc dù tổng mức đầu tư dự án trồng rau lên tới hơn 6 tỷ đồng và đến nay đã chậm tiến độ, nhưng UBND xã Đồng Liên, TP. Thái Nguyên vẫn đang loay hoay xử lý vì... thiết kế lại trục trặc!? Lãnh đạo UBND xã sẽ trả lời ra sao, các ban ngành chức năng đã vào cuộc hay chưa, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ thông tin đến bạn đọc. 

Video:

Bạn đang đọc bài viết Thái Nguyên: Lộ diện vi phạm tại mô hình trồng rau an toàn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.