Thứ hai, 29/04/2024 15:23 (GMT+7)

Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2023: Cơ hội hoạch định chính sách phát triển bền vững

MTĐT -  Thứ sáu, 29/09/2023 16:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 28/9, tại TPHCM, Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành và UBND TPHCM tổ chức Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2023 với chủ đề “Phát triển công trình xanh thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành Xây dựng: Cơ hội và thách thức”

Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2023: Cơ hội hoạch định chính sách phát triển bền vững
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại Phiên toàn thể Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 28/9.

Phát biểu tại Phiên toàn thể, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết: Thế giới đang phải đối mặt với những thách thức toàn cầu về sự gia tăng dân số, sự cạn kiệt của nguồn năng lượng hóa thạch, tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, sự gia tăng chất thải và ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, phương tiện giao thông, tiêu dùng…

Theo số liệu nghiên cứu và đánh giá, lĩnh vực xây dựng tiêu thụ khoảng 37 đến 40% tổng tiêu thụ năng lượng và phát thải khoảng trên 30% tổng lượng khí nhà kính. Việc phát triển công trình hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, công trình xanh, công trình tự cân bằng năng lượng, công trình phát thải dòng bằng không đã và đang là một trong những ưu tiên của của nhiều quốc gia trên thế giới.

Tại Việt Nam, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã đề ra nhiệm vụ “Thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”. Việc phát triển công trình xanh là một trong những giải pháp quan trọng để ngành Xây dựng chuyển đổi xanh.

Mặc dù Việt Nam chưa có quy định bắt buộc áp dụng đối với công trình xanh, việc phát triển công trình xanh được thực hiện theo hình thức tự nguyện, khuyến khích. Do đó, qua 15 năm trên cả nước đã có khoảng 300 công trình xanh với tổng diện tích khoảng trên dưới 7,2 triệu m2 sàn xây dựng. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đứng đầu cả nước về số công trình xanh (67 công trình) và đứng thứ 2 về diện tích sàn xây dựng được chứng nhận công trình xanh với tổng diện tích gần 1,3 triệu m2.

“Các loại hình công trình xanh đã mở rộng từ công trình văn phòng, trụ sở cơ quan đến khách sạn, trung tâm thương mại, trường học, nhà xưởng công nghiệp… Số lượng công trình xanh dù đã tăng lên đáng kể hàng năm nhưng so với tổng số công trình được xây dựng hàng năm thì con số này còn khá khiêm tốn. Do đó, đòi hỏi cần có thêm nhiều sự nỗ lực, cố gắng để thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển công trình xanh trong thời gian tới”, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh.

Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2023: Cơ hội hoạch định chính sách phát triển bền vững
Ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2023.

Tại sự kiện, ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Việc chuyển đổi xanh ngành Xây dựng đã được khởi động từ năm 2012, UBND Thành phố đã ban hành nhiều Quyết định và Kế hoạch. Trong đó đã chỉ đạo Sở Xây dựng cùng các Sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm thúc đẩy hình thành thói quen về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển đô thị thông minh và bền vững.

Theo ông Cường, hơn 10 năm thực hiện thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành Xây dựng, Thành phố đã tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật QCVN 09:2013/BXD và QCVN 09:2017/BXD trong cấp phép xây dựng, phê duyệt dự án, thẩm định thiết kế và kiểm tra nghiệm thu công trình; Tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức về việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả cho các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng; Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý Nhà nước thực hiện việc thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, kiểm tra nghiệm thu công trình về áp dụng QCVN 09:2017/BXD; Hội thảo, tập huấn kiến thức cơ bản về thiết kế, thẩm tra thiết kế, thi công công trình xanh, tiết kiệm năng lượng cho các đơn vị chuyên môn, các trường đại học; Xây dựng trang thông tin điện tử về công trình xanh, công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thực hiện các công trình kiểu mẫu sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch… Qua đó, đã tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

“Sự kiện Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam năm 2023 là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia, các cơ quan, tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp tiếp tục thảo luận những giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành Xây dựng thông qua 01 Phiên toàn thể và 04 Hội thảo chuyên đề với nội dung: Phát triển nhà xưởng xanh, văn phòng xanh, tòa nhà xanh – Hướng đến cải thiện chất lượng không gian sống và làm việc; Xu hướng sử dụng vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường; Ứng dụng các thiết bị và công nghệ tiến tiến, hướng đến công trình xây dựng hiện đại, thông minh, thân thiện với môi trường, phát thải thấp và đảm bảo tiện nghi cho người sử dụng; Tài chính xanh, tín dụng xanh – Động lực để phát triển bền vững…” - ông Cường cho biết thêm.

Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2023: Cơ hội hoạch định chính sách phát triển bền vững
Tuần lễ có sự phối hợp của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Tài chính Quốc tế thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (IFC-WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)…

Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2023 bao gồm chuỗi các sự kiện hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khóa đào tạo tăng cường năng lực, cuộc thi kiến trúc xanh sinh viên được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước.

Đây là sự kiện lớn và uy tín được tổ chức thường niên, sự kiện năm nay thu hút hơn 1.000 đại biểu tham gia hội thảo và triển lãm trong các lĩnh vực như tư vấn thiết kế, kiến trúc, bất động sản, vật liệu xây dựng, thiết bị, công nghệ, sản phẩm cơ điện, sản phẩm nội thất xanh, thông minh, tiết kiệm năng lượng, phát thải thấp.

Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2023: Cơ hội hoạch định chính sách phát triển bền vững
Toàn cảnh chương trình Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2023 với chủ đề “Phát triển công trình xanh thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành Xây dựng: Cơ hội và thách thức”.

Song song với các chương trình hội thảo, Triển lãm Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2023 cũng sẽ quy tụ nhiều nhà cung cấp công nghệ thiết bị, sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm sử dụng trong công trình, các chủ đầu tư, doanh nghiệp, đơn vị phát triển dự án bất động sản, phát triển đô thị, nhà ở đi đầu trong xu hướng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, phát triển công trình xanh, hướng đến phát thải thấp và trung hòa các bon như: Panasonic, Daikin, Sika, Saint Gobain, Capital House…

Bên cạnh các hoạt động chính, trong khuôn khổ sự kiện còn có các hoạt động bên lề như: Tọa đàm trao đổi chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển công trình xanh, các hội thảo, khóa đào tạo chuyên sâu, chương trình tham quan thực địa, giải thưởng báo chí cho các tác phẩm báo chí tiêu biểu về công trình xanh, cuộc thi kiến trúc xanh sinh viên.

Bạn đang đọc bài viết Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2023: Cơ hội hoạch định chính sách phát triển bền vững. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Xây dựng

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...