Chủ nhật, 28/04/2024 23:01 (GMT+7)

Tunisia triệt phá đường dây buôn người và đưa người di cư trái phép

MTĐT -  Thứ ba, 09/05/2023 10:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 8/5, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia, ông Houcemeddine Jbabli cho biết các đơn vị an ninh của nước này đã triệt phá một mạng lưới liên quan đến buôn người và đưa người di cư trái phép.

Trong một tuyên bố trên facebook, ông Jbabli nói: “Các đơn vị an ninh ở các tỉnh Kasserine và Sfax đã triệt phá một mạng lưới tội phạm hoạt động buôn lậu người nước ngoài”. Ông nói thêm: "Mạng lưới này tạo điều kiện cho những người thuộc các quốc tịch châu Phi khác nhau đi vào lãnh thổ Tunisia qua biên giới đất liền của Algeria, sau đó nỗ lực đưa họ nhập cư bất hợp pháp tới Italy.

tm-img-alt
ực lượng Vệ binh quốc gia Tunisia giải cứu người di cư trên Địa Trung Hải, ngoài khơi thành phố Sfax của Tunisia, ngày 4/10/2022. Ảnh tư liệu: AFP.

Theo ông Jbabli, tổng cộng 9 cá nhân, trong đó có 6 người Tunisia và 3 người di cư từ các quốc gia châu Phi cận Sahara, đã bị bắt giữ. Ngoài ra, lực lượng an ninh còn thu giữ 2 phương tiện và một lượng lớn tiền mặt. Ông lưu ý rằng lực lượng bảo vệ hàng hải Tunisia cũng đã ngăn chặn 20 nỗ lực nhập cư bất hợp pháp vào cuối ngày 5/5 và đầu ngày 6/5 ngoài khơi bờ biển phía Đông của đất nước.

Nằm ở phía Bắc của châu Phi, Tunisia là một trong những điểm trung chuyển phổ biến nhất để nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu. Mặc dù chính quyền Tunisia đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để giải quyết vấn đề, số lượng người nhập cư bất hợp pháp cố gắng đến Italy qua bờ biển Tunisia dường như không giảm.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tunisia triệt phá đường dây buôn người và đưa người di cư trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.