Chủ nhật, 28/04/2024 20:25 (GMT+7)

Vạn Ninh (Khánh hoà): Xe chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường

MTĐT -  Thứ năm, 15/06/2023 10:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mỗi ngày, hàng trăm chuyến xe tải cỡ lớn chở đất đá từ các mỏ vật liệu tại xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà) cho một số công trình trọng điểm trên địa bàn, nhưng nhiều xe che chắn sơ sài, thậm chí không phủ bạt.

Che chắn sơ sài, phóng nhanh, vượt ẩu

Thời gian gần đây, người dân các xã, thị trấn khu vực trung tâm huyện Vạn Ninh bức xúc phản ánh, mỗi ngày, có hàng trăm chuyến xe chở đất đá qua các khu dân cư đã gây ô nhiễm môi trường; phóng nhanh, vượt ẩu có nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Theo dõi trong nhiều ngày liền, phóng viên ghi nhận, hiện nay, trên địa bàn Vạn Ninh có 2 đơn vị chở đất, đá san lấp cho các dự án trọng điểm. Trong đó, Công ty TNHH Thành Nguyên Phát là đơn vị chở vật liệu san lấp cho công trình đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang, khu vực các xã phía bắc của huyện. Công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Anh là đơn vị thực hiện san lấp và thi công Khu tái định cư Vông Trắc Tre (xã Vạn Phú); công trình kè bờ biển Vạn Giã, giai đoạn 2 (thị trấn Vạn Giã). Đây là 2 công trình do huyện Vạn Ninh làm chủ đầu tư. Mỗi ngày, hàng trăm xe tải cỡ lớn lấy đất san lấp, đá tại các mỏ trên địa bàn xã Vạn Hưng, sau đó di chuyển qua các tuyến đường: Tỉnh lộ Xuân Sơn, Quốc lộ 1, Huỳnh Thúc Kháng, Đinh Tiên Hoàng để đổ vật liệu vào các công trình.

Xe tải cỡ lớn của các đơn vị chở vật liệu san lấp nối đuôi nhau chạy từ mỏ tại Vạn Hưng đến các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Vạn Ninh.
Xe tải cỡ lớn của các đơn vị chở vật liệu san lấp nối đuôi nhau chạy từ mỏ tại Vạn Hưng đến các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Những xe tải này chở khối lượng lớn đất, đá nhưng che chắn rất sơ sài, thậm chí có xe không phủ bạt khiến người dân bức xúc, lo lắng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao. Do xe chạy liên tục nên làm nhiều tuyến đường xuống cấp, bụi bay mù mịt.

Bà T.T.M (xã Vạn Phú) bức xúc, thấy các dự án lớn trên địa bàn huyện được triển khai, người dân rất phấn khởi, ủng hộ. Thế nhưng, những chiếc xe tải chở rất nặng, có dấu hiệu quá tải. Dù có xe tưới đường song không thấm vào đâu; bụi, đất, đá rơi xuống đường tạo thành lớp bùn, trời nắng nóng xe chạy bụi mù mịt, gây ô nhiễm môi trường, không một nhà dân nào dọc tuyến dám mở cửa. Trong khi đó, việc tưới nước lại tạo thành những vũng bùn, rất bẩn. Còn bà L.T.T (thị trấn Vạn Giã) cho hay: "Nhà tôi ở mặt tiền, hàng ngày bán cơm kiếm sống. Thế nhưng, mấy tháng nay, xe chạy qua cuốn theo bụi bẩn, khách không còn vào ăn cơm nữa, thiệt hại mỗi ngày cả triệu đồng. Nếu chính quyền địa phương, cơ quan chức năng không có hướng khắc phục, gia đình đành phải đóng cửa, tìm kế sinh nhai mới".

Địa phương yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường

Ngày 8-6, Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh được UBND huyện giao làm chủ đầu tư 2 dự án của địa phương đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình vận chuyển đất san lấp.

Theo ông Huỳnh Ngọc Liêm - Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng huyện, qua kiểm tra thực tế các tuyến đường trên địa bàn huyện, mặc dù nhà thầu có bố trí xe tưới nước mặt đường song giải pháp này chưa thực sự hiệu quả. Các xe vận chuyển vào công trường vẫn làm rơi vãi đất, đá trên đường, phát sinh bụi; xe ra khỏi công trường đi qua các vũng lầy đã cuốn theo đất cát dính vào làm rơi vãi trên đường. Ban quản lý đã yêu cầu nhà thầu có giải pháp che chắn, phủ bạt đất san lấp trên các xe vận chuyển về công trình; có giải pháp thu gom đất, cát rơi vãi trên các tuyến đường thuộc xã Vạn Phú và thị trấn Vạn Giã, sau đó tưới nước rửa sạch để giảm bụi; có các điểm rửa xe trước khi ra khỏi công trường; hàng ngày phải tăng cường hơn nữa việc tưới nước làm sạch tuyến đường vận chuyển.

Tuy chỉ đạo của Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng huyện rất rõ ràng nhưng nhiều ngày sau đó, những đơn vị vận chuyển vật liệu san lấp đều không thực hiện. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho hay, để đảm bảo môi trường trong khu vực, huyện đã có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án 7 (Bộ Giao thông vận tải), Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng huyện yêu cầu nhà thầu có giải pháp che chắn kỹ, không được làm rơi vãi vật liệu trên đường, gây ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, huyện cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý đối với trường hợp xe chở vật liệu san lấp vi phạm tải trọng, làm rơi vãi đất, đá trên đường, không đảm bảo an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường, tự ý thay đổi kích thước thành thùng hàng… Đặc biệt, các đơn vị chở vật liệu san lấp phải khắc phục đối với những tuyến đường giao thông bị xuống cấp trên địa bàn thị trấn Vạn Giã và xã Vạn Phú do việc vận chuyển đất, đá gây ra.

Bạn đang đọc bài viết Vạn Ninh (Khánh hoà): Xe chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Mạnh Hùng/baokhanhhoa.vn

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.