Chủ nhật, 28/04/2024 16:58 (GMT+7)

Việt kiều về ăn tết, '10 đón 1' sân bay Tân Sơn Nhất chật cứng người

MTĐT -  Thứ tư, 23/01/2019 11:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng nghìn người chen chúc, vật vờ chờ đợi các chuyến bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất giữa khuya, đưa Việt kiều về quê ăn Tết.

Khuya 22/1 (nhằm ngày 17 tháng Chạp) ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực sảnh chờ chật cứng người thân đến đón Việt kiều về quê ăn Tết.

Các ghế kín chỗ nên nhiều người phải đứng, ngồi... chờ đợi người thân từ nước ngoài.

Ở khu vực lối ra của hành khách, dòng người đến đón người thân tập trung đông nghẹt.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin, các chuyến bay quốc tế đưa Việt kiều về quê ăn Tết bắt đầu tăng nhiệt.

Quan sát trên màn hình, các chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất tập trung vào khung giờ từ 22h hôm nay đến 0h ngày hôm sau. Trong đó có nhiều chuyến bị chậm, thậm chí hủy chuyến.

Việc các chuyến bay bị chậm, hủy khiến nhiều người lo lắng. Họ liên tục nhìn lên màn hình hiển thị thông báo các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất.

Càng về khuya, lượng người đổ về sân bay Tân Sơn Nhất đông bất thường. Có nhiều trường hợp, một gia đình 10 người đến đón 1 người. Nhiều người cố gắng đứng lên cao để hóng người thân.

Lối đi bị dòng người đi đón 'chiếm dụng', buộc hành khách phải len lỏi, di chuyển rất khó khăn.

Nhiều người lặng lẽ ngồi chờ đón người thân ở một góc sân bay Tân Sơn Nhất. 

...thậm chí ngồi bệt dưới sảnh nhà ga để ăn uống, chờ đợi người thân từ nước ngoài về.

Bé gái mệt mỏi theo mẹ chờ người thân lúc nửa đêm. 

Việc đứng chờ hàng giờ nơi sân bay khiến nhiều người mệt mỏi.

Mặc dù mệt mỏi vì phải chen lấn, nhiều người vẫn tỏ ra vui vẻ. "Một năm con gái tôi mới có dịp về quê chơi Tết. Ai cũng háo hức nên cả gia đình 7 người thuê xe từ Tây Ninh xuống Sài Gòn đón cháu"- ông Trần Đình Minh (64 tuổi, quê Tây Ninh) chia sẻ.

Khoảnh khắc đoàn viên sau nhiều giờ chờ đợi mệt mỏi ở sân bay.

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. HCM) dự kiến từ ngày 20/1 đến 19/2 (15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), sân bay phục vụ hơn 4 triệu lượt khách. Trung bình mỗi ngày có hơn 134.200 người đi và đến sân bay, tăng khoảng 17.500 lượt so với cùng kỳ năm ngoái. Các hãng hàng không trong nước ước tính tăng 8-10%. Trong đó, tần suất bay trung bình đạt 806 - 820 lượt chuyến mỗi ngày, tăng 70 chuyến so với Tết năm ngoái. Cao điểm trước Tết là ngày 2/2 (28 tháng Chạp), có đến 900 lượt máy bay cất, hạ cánh - mức cao nhất từ trước tới nay. Riêng ngày cao điểm sau Tết (10/2 - Mùng 6 tháng Giêng) cũng có đến 890 lượt chuyến.

TheoVietnamNet

Bạn đang đọc bài viết Việt kiều về ăn tết, '10 đón 1' sân bay Tân Sơn Nhất chật cứng người. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.