Chủ nhật, 28/04/2024 00:57 (GMT+7)

Vĩnh Long: Thiên tai xảy ra trên địa bàn gây thiệt hại hơn 67 tỷ đồng

Thanh Hạ -  Chủ nhật, 09/07/2023 10:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ đầu năm 2023 đến nay, theo tổng hợp của cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long, thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh vượt cả về số lượng và giá trị thiệt hại, đáng kể nhất là giông, lốc xoáy và sạt lở bờ sông, rạch, so với cùng thời điểm năm ngoái.

tm-img-alt
Tuyến đê bao sông Măng tiếp tục sạt lở.

Thời tiết ở Vĩnh Long đang bước sang thời kỳ cao điểm ảnh hưởng của mùa mưa lũ, nhiều loại thiên tai như sạt lở bờ sông, rạch, mưa lớn, giông, lốc xoáy, triều cường, ngập lụt… được dự báo còn diễn biến phức tạp, khả năng tác động lớn đến sản xuất và đời sống người dân.

Từ đầu năm 2023 đến nay, thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long diễn biến rất phức tạp làm thiệt hại tính mạng và tài sản của người dân 67 tỷ đồng.

Theo thống kê, giông, lốc xoáy kèm theo sét đã làm chết 1 người, gây hư hỏng 57 căn nhà, trụ sở, làm đổ ngã gây thất thoát 1.970,8ha lúa Đông Xuân 2022-2023 sắp thu hoạch, thiệt hại ước tính 59,2 tỷ đồng (tăng 31,6 tỷ đồng so cùng kỳ).

Đã xảy ra 87 điểm sạt lở, sụt lún (tăng 57 điểm so cùng kỳ) làm mất 2.806m bờ sông, rạch cùng với các công trình, cây trồng ven sông, ảnh hưởng đến 106 hộ dân, làm hư hỏng, chìm 2 bè cá gây thất thoát ra sông khoảng 2 tấn cá, ước thiệt hại 7,8 tỷ đồng (tăng 4,7 tỷ đồng so cùng kỳ).

Tổng thiệt hại về tài sản do các loại thiên tai gây ra là trên 67 tỷ đồng (tăng gần 37 tỷ đồng so cùng kỳ).

Ngành chức năng khuyến cáo người dân, các tổ chức trong tỉnh theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, khí tượng, thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng để có biện pháp phòng, tránh và xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Đồng thời, sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả để giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Long: Thiên tai xảy ra trên địa bàn gây thiệt hại hơn 67 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề