Chủ nhật, 28/04/2024 00:54 (GMT+7)

Vĩnh Phúc đón 5,2 triệu lượt khách du lịch sau 6 tháng đầu năm 2023

Song Lam -  Thứ tư, 21/06/2023 16:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong 6 tháng đầu năm, Vĩnh Phúc đón gần 5,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

6 tháng đầu năm, do không còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nên nhu cầu đi lại, tham quan du lịch của người dân tăng cao so với cùng kỳ năm 2022; ước đạt gần 5,2 triệu lượt khách, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, khách quốc tế khoảng 40,85 nghìn lượt, khách nội địa khoảng 5,14 triệu lượt khách.

Doanh thu du lịch ước đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng, đạt 57,5% so với kế hoạch và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhiều lễ hội được tổ chức với quy mô lớn, tỉnh Vĩnh Phúc đã khai trương Cổng thông tin điện tử - App du lịch thông minh tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổ chức thành công các hoạt động du lịch Xuân 2023; khai mạc Du lịch chào hè 2023 với chủ đề 'Vĩnh Phúc bốn mùa tình yêu'; công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được tăng cường bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; du lịch Vĩnh Phúc có sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong cả nước… Vì vậy, số lượng khách tham quan du lịch đến Vĩnh Phúc tăng cao.

Nhằm tiếp tục đưa Vĩnh Phúc trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, chất lượng, những tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch, nhất là trên nền tảng số, thông qua các hội nghị xúc tiến du lịch và khuyến khích các đơn vị kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch...

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc đón 5,2 triệu lượt khách du lịch sau 6 tháng đầu năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề