Chủ nhật, 28/04/2024 08:38 (GMT+7)

Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Hải Bình -  Thứ năm, 18/05/2023 11:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 17/5, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì Hội nghị.

pho-truong-doan-dbqh-tinh-nguyen-van-manh-chu-tri-hoi-nghi.jpg
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Mạnh phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo, Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) được xây dựng gồm 10 chương, 88 điều. So với Luật hiện hành, Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) giữ nguyên 10 điều, sửa đổi, bổ sung 62 điều, bổ sung mới 16 điều và bỏ 8 điều.

Dự thảo Luật Tài nguyên nước được sửa đổi một cách toàn diện với 4 chính sách quan trọng: Thứ nhất, đảm bảo an ninh nguồn nước. Thứ hai, xã hội hóa nguồn nước, ngành nước. Thứ ba, tài chính về tài nguyên nước. Thứ tư, bảo vệ tài nguyên nước và phòng, chống các tác hại do tài nguyên nước gây ra. Các chính sách được cụ thể hóa trong 88 điều của Dự thảo Luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung bổ sung, phân tích để làm rõ các vấn đề về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; các quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; thuế, phí về tài nguyên nước; giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước…

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Mạnh đã ghi nhận, đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời sẽ tiếp thu, tổng hợp ý kiến báo cáo Đoàn ĐBQH tỉnh để làm căn cứ thảo luận tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Từ đó, góp ý xây dựng Báo cáo thẩm tra trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Mạnh mong muốn các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp thêm ý kiến để hoàn thiện dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), đặc biệt, để Luật khi ban hành thực sự đi vào cuộc sống một cách khả thi, thiết thực, là công cụ quan trọng nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước; đảm bảo an ninh nguồn nước; đảm bảo hài hòa lợi ích riêng và lợi ích chung, phát huy nguồn lực tài nguyên nước đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề