Thứ bảy, 04/05/2024 02:02 (GMT+7)

Vụ “chảy máu” đất công ở Khu công nghệ cao TP.HCM: 102 căn biệt thự bị bỏ hoang lãng phí

Tuấn Hải - Hải Phương -  Thứ năm, 20/04/2023 11:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giữa năm 2021, 102 căn biệt thự thuộc Khu nhà ở chuyên gia (tên giới thiệu Centuria Q9 Central Point) đã hoàn thành xây dựng, nhưng vướng mắc về pháp lý, tiến độ thi công ì ạch hạ tầng của đơn vị phát triển khiến những căn biệt thự tiền tỷ này bị bỏ hoang

Ngày 16/12/2013, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cấp “Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư” lần đầu cho dự án “Khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia”, thay đổi lần 1 vào ngày 15/11/2019. Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước là đơn vị phát triển dự án; Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công nghệ cao là đơn vị thực hiện dự án.

tm-img-alt

Năm 2021, Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước giới thiệu Khu nhà ở chuyên gia thành dự án khu biệt thự Centuria Q9 Central Point cho thuê dài hạn 50 năm cho nhiều khách hàng. (ảnh Huân Cao – Báo Lao Động).

Dự án “Khu nhà ở chuyên gia” được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 là 26,96 ha và giai đoạn 2 là 35,41 ha. Doanh nghiệp được giao hơn 62 ha đất này, được hưởng giá thuê đất ưu đãi chỉ 1USD/m2/năm (tăng 10% sau 5 năm), thời hạn thuê là 50 năm và trả tiền thuê đất hàng năm.

Mục tiêu của dự án là phục vụ cho chuyên gia, cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý cao cấp làm việc tại Khu Công nghệ cao TP.HCM thuê ở. Khi cấp phép đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM kỳ vọng, dự án sẽ góp phần thu hút nhiều hơn nữa các chuyên gia, nhà khoa học đến làm việc tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.

tm-img-alt

102 căn biệt thự đã được xây dựng xong từ giữa năm 2021 nhưng tiến độ thi công hạ tầng ì ạch của đơn vị phát triển dự án khiến những căn biệt có giá trị tiền tỷ này phải đắp chiếu, bỏ hoang gây lãng phí.

Theo quy hoạch, gần 27 ha giai đoạn 1, dự án sẽ xây 227 căn biệt thự và 1.664 căn hộ chung cư, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2022. Sau đó, chủ đầu tư tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án với hơn 35 ha còn lại.

Tuy nhiên vào năm 2021, 102 căn biệt thự xây đầu tiên trên danh nghĩa “dành cho chuyên gia thuê”, nhưng bị biến tướng và bán với giá 6 tỷ đồng/căn (11mx11m), hơn 11 tỷ đồng/căn (15mx15m).

tm-img-alt

Hiện đường giao thông của dự án vẫn chưa được trải nhựa, nhiều phương tiện cơ giới tại dự án ngưng hoạt động, xếp xó nhiều tháng qua.

Cụ thể, nhiều khách hàng không làm việc tại Khu Công nghệ cao TP.HCM vẫn được nhân viên bán hàng giới thiệu tính pháp lý của dự án là không có sổ riêng và được ở đến năm 2063. Với mức giá hấp dẫn, nhiều khách hàng không thuộc diện chuyên gia, làm việc tại Khu Công nghệ cao TP.HCM đã mạnh dạn xuống tiền nhiều tỷ đồng để sở hữu căn biệt thự với thời gian sử dụng dài hạn 50 năm.

Vào tháng 6/2021, sau khi báo chí đồng loạt phản ánh về việc “Chảy máu” đất công ở Khu Công nghệ cao TP.HCM - Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước giới thiệu, cho thuê dài hạn Khu nhà ở chuyên gia – được giới thiệu với tên gọi mỹ miều “dự án biệt thự Senturia Q9 Central Point”.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Anh Thi - Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cho biết, vụ việc liên quan đến vi phạm của doanh nghiệp được phản ánh trong loạt bài điều tra Báo Lao Động đã vượt quá thẩm quyền xử lý của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM.

tm-img-alt

Đầu tháng 4/2023, dự án Centuria Q9 Central Point thưa thớt công nhân làm việc, đơn vị phát triển đang ì ạch lát vỉa hè giao thông tại dự án.

Do vậy, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM đã chuyển toàn bộ vụ việc lên UBND TP.HCM để có hướng xử lý. Hiện vụ việc đang được UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý, khi có kết quả sẽ thông tin đến cơ quan báo chí.

Tuy nhiên, gần 2 năm trôi qua thông tin về việc xử lý sai phạm của doanh nghiệp này đến nay không được công bố rộng rãi.

tm-img-alt

Vị trí “Chảy máu” đất công ở Khu Công nghệ cao TP.HCM (được bôi đỏ) được Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước giới thiệu là dự án biệt thự Senturia Q9 Central Point và cho nhiều khách hàng không phải chuyên gia, làm việc tại Khu Công nghệ cao TP.HCM thuê 50 năm.

Theo ghi nhận của PV vào giữa tháng 4/2023, Khu nhà ở chuyên gia -  dự án biệt thự Senturia Q9 Central Point thưa thớt công nhân làm việc. Hiện đơn vị phát triển đang thực hiện lát vỉa hè một số đoạn đường trong dư án. Hệ thống đường giao thông trong dự án chưa được trải nhựa, kết nối với hạ tầng xung quanh. 102 căn biệt thự giá trị nhiều tỷ đồng chưa thể đưa vào sử dụng, bỏ hoang gây lãng phí.

Bạn đang đọc bài viết Vụ “chảy máu” đất công ở Khu công nghệ cao TP.HCM: 102 căn biệt thự bị bỏ hoang lãng phí. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bảo tàng tỉnh Bắc Giang: Nơi lưu giữ kỷ vật thời chiến
Hệ thống các hình ảnh, tư liệu, hiện vật thời chiến được sưu tầm, lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ ghi nhớ những mốc son trong lịch sử dân tộc, thêm tự hào về truyền thống anh hùng của đất nước, quê hương.