Thứ bảy, 27/04/2024 17:09 (GMT+7)

Vụ khu du lịch sinh thái trái phép ở Thừa Thiên – Huế: Phạt hành chính chủ dự án

MTĐT -  Thứ hai, 26/09/2022 14:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ dự án khu du lịch sinh thái đã bị UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng, do tự ý lấn chiếm đất suối, xây dựng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Liên quan đến vụ việc khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng... tại khu vực thác Cây Sen (thôn Bắc Khe Dài, xã Lộc Hoà) xây dựng trái phép mà Báo Tài nguyên và Môi trường đã thông tin. Trao đổi với PV, ông Phan Công Mẫn, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, huyện vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ dự án này.

305156669_1434935623694882_560717140802360774_n.jpg
Nhiều hạng mục xây trái phép tại khu vực thác Cây Sen

Cụ thể, UBND huyện Phú Lộc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thanh B. (SN 1975, trú thôn An Hà, xã Lộc Hòa, Phú Lộc, chủ khu du lịch sinh thái thác Cây Sen).

Ông B. bị xử phạt hành chính vì đã có hành vi tự ý lấn chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn (hiện trạng thực tế là suối) do UBND xã Lộc Hòa quản lý, với diện tích 260,3m2 để xây dựng công trình. Số tiền xử phạt là 15 triệu đồng.

UBND huyện Phú Lộc cũng buộc ông Nguyễn Thanh B. phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn chiếm cho UBND xã Lộc Hòa quản lý. Đồng thời, ông B. phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính, với số tiền 10.000 đồng.

Thời hạn để ông B. thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt và chịu mọi chi phí thi hành biện pháp khắc phục.

Qua sự việc, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu tăng cường công tác quản lý tại các địa phương, không thể lặp lại các việc tương tự...

302156937_1037282323609117_5309808546156134206_n.jpg
Ông B. bị xử phạt 15 triệu đồng

Như đã phản ánh, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại khu vực thác Cây Sen do ông Nguyễn Thanh B. làm chủ. Dù chưa có giấy phép xây dựng nhưng ông B. đã tiến hành làm đập ngăn suối, xây dựng 2 khu bể..., mở đường khai thác rừng kết hợp đường vào thác.

Ông B. khai nhận với đoàn rằng vào năm 2020, ông được UBND huyện Phú Lộc thống nhất nghiên cứu địa điểm đầu tư dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại thác Cây Sen và đang được các cơ quan ban ngành hướng dẫn thủ tục. Trong quá trình làm thủ tục cần thời gian dài nên ông B. tiến hành xây dựng dần để khi được cấp phép thì tiến hành khai thác...

Hành vi vi phạm của ông B. kéo dài từ năm 2020 đến nay và mới bị chính quyền xã Lộc Hoà phát hiện, lập biên bản, yêu cầu dừng thi công xây dựng vào ngày 5/9 vừa qua.

Bạn đang đọc bài viết Vụ khu du lịch sinh thái trái phép ở Thừa Thiên – Huế: Phạt hành chính chủ dự án. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Văn Dinh/baotainguyenmoitruong.vn

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề