Thứ bảy, 27/04/2024 11:17 (GMT+7)

Vũ Thư -Thái Bình: Bến bãi không phép hoạt động, chính quyền “bất lực” ? (bài 2)

Huy Bình -  Chủ nhật, 12/06/2022 18:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Nguyễn Đức Thiện - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vũ Thư cũng thừa nhận: “Bãi tập kết vật liệu xây dựng của gia đình ông Trần Đình Ba, đang hoạt động trái phép và UBND huyện Vũ Thư đã nắm được thông tin này rồi”.

Sau khi Môi trường và Đô thị Việt Nam đăng tải bài viết: Thái Bình: Để bến bãi không phép hoạt động, trách nhiệm thuộc về ai? , phản ánh về việc bãi tập kết vật liệu xây dựng của gia đình ông Trần Đình Ba (tại thôn Mễ Sơn 1, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), được xây dựng “hoành tráng” (trên diện tích gần 3500m2) với nhà gạch, bờ kè kiên cố.

tm-img-alt
Một góc của bãi tập kết vật liệu xây dựng (gần 3500m2) của gia đình ông Trần Đình Ba.

Điều đáng nói, là bãi tập kết vật liệu xây dựng này được xây dựng lấn ra phía sông, vi phạm đến hành lang thoát lũ và hoạt động trái phép trong suốt nhiều năm, nhưng UBND huyện Vũ Thư không có bất kỳ động thái nào để xử lý và ngăn chặn.

tm-img-alt
Bãi tập kết vật liệu xây dựng của gia đình ông Trần Đình Ba xây dựng lấn ra phía sông, vi phạm luật đê điều và ảnh hưởng tới hành lang thoát lũ. 

Trước sự việc trên, phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Đức Thiện - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vũ Thư. Tại đây, ông Thiện cũng thừa nhận: “Bãi tập kết vật liệu xây dựng của gia đình ông Trần Đình Ba (tại thôn Mễ Sơn 1), đang hoạt động trái phép và UBND huyện Vũ Thư đã nắm được thông tin này”.

Hơn nữa, ông Thiện còn khẳng định: “Bãi tập kết vật liệu xây dựng của gia đình ông Trần Đình Ba chưa có giấy phép bến thủy nội địa, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất…cũng như nhiều giấy tờ quan trọng khác”.

Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi về hướng xử lý đối với bãi tập kết vật liệu xây dựng này là như thế nào, thì ông Thiện không hề có câu trả lời.

tm-img-alt
Bãi tập kết vật liệu xây dựng của gia đình ông Trần Đình Ba vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp sự phản ánh của người dân và các cơ quan báo chí. 

Tưởng rằng sau khi người dân và các cơ quan báo chí phản ánh, thì UBND huyện Vũ Thư sẽ kịp thời ngăn chặn, xử lý đối với bãi tập kết vật liệu xây dựng không phép của gia đình ông Trần Đình Ba.

Thế nhưng, từ ngày 06 - 08/6/2022, hình ảnh mà PV ghi nhận được vẫn là những đoàn xe chở vật liệu xây dựng ra vào bến bãi này liên tục. Hơn nữa, dù không hề có giấy phép bến thủy nội địa nhưng những con tàu chở hàng vẫn hoạt động và neo đậu tại đây, tạo nên cảnh tượng “trên bến dưới thuyền” vô cùng náo nhiệt.

tm-img-alt

Không hiểu bằng cách nào mà bãi tập kết vật liệu xây dựng lớn như vậy, có thể tồn tại không phép trong suốt nhiều năm qua.

Anh NĐT (người dân sông tại thôn Mễ Sơn 1) cho biết: “Bãi tập kết vật liệu xây dựng của gia đình ông Trần Đình Ba tồn tại nhiều năm rồi. Nhưng đứng sau bến bãi này chắc là “một thế lực” nào đó, nên chính quyền nơi đây mới “nhắm mắt” để cho họ hoạt động trái phép như thế”.

“Như chúng tôi là người dân, chỉ cần xây dựng trái phép cái tường rào là UBND xã đến tận nhà lập biên bản và bắt tháo dỡ ngay”, anh T bức xúc cho biết.

tm-img-alt

Bãi tập kết vật liệu xây dựng của gia đình ông Trần Đình Ba (dù không phép vẫn ngang nhiên hoạt động trong nhiều năm), khiên người dân đặt ra nghi vấn, có sự “bao che” của các cơ quan chức năng huyện Vũ Thư.

Phải chăng UBND huyện Vũ Thư đang thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý tại địa phương? 

Qua đây người dân thôn Mễ Sơn 1 cũng đặt ra câu hỏi, UBND huyện Vũ Thư có thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý về bến bãi tập kết vật liệu xây dựng tại xã Tân Phong hay không? Để bến bãi tập kết vật liệu xây dựng không phép này hoạt động trong suốt một thời gian dài, thì trách nhiệm thuộc về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vũ Thư, UBND xã Tân Phong hay trách nhiệm thuộc về ai? UBND tỉnh Thái Bình có biết sự việc này hay không?

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc ở bài viết tiếp theo./.

Bạn đang đọc bài viết Vũ Thư -Thái Bình: Bến bãi không phép hoạt động, chính quyền “bất lực” ? (bài 2). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề