Chủ nhật, 28/04/2024 10:22 (GMT+7)

Vùng áp thấp mới xuất hiện ở Thái Bình Dương gần Philippines

MTĐT -  Thứ hai, 30/10/2023 16:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một vùng áp thấp mới đã vừa xuất hiện ở Thái Bình Dương và đang di chuyển hướng về phía Philippines.

Một vùng áp thấp đã vừa xuất hiện ở Thái Bình Dương, cụ thể là vùng biển Philippines, vào chiều ngày 29/10, hiện được gọi là 92W. Đến tối 29/10, nó di chuyển theo hướng Tây về phía Philippines.

Theo cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA), vùng áp thấp này sẽ ảnh hưởng đến Philippines từ ngày 30/10, gây mưa ở nhiều nơi trên quần đảo Visayas trong suốt cả tuần. Vì vậy, PAGASA đề nghị người dân ở đây cẩn thận, phòng chống ngập lụt và sạt lở đất do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với gió mùa Đông Bắc.

tm-img-alt
Vùng áp thấp 92W đang ở biển Philippines. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA.

Theo trang Zoom Earth, vào tối 29/10, sức gió ở vùng áp thấp 92W là 30 km/h. Do tại khu vực đó đang có gió Đông Bắc mát nên khả năng vùng áp thấp 92W phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trong 24 giờ tới là thấp, nhưng không thể loại trừ khả năng này.

Vậy áp thấp 92W có thể ảnh hưởng đến Việt Nam không?

Hiện tại chưa thể dự báo hướng đi tiếp theo của 92W, nhưng theo PAGASA thì nó chưa tan đi trong tuần từ 30/10 - 4/11. Ngoài ra, có một thực tế là hầu hết các cơn bão đi vào Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến nước ta đều xuất phát từ khu vực biển Philippines. Trong 5 cơn bão vào Biển Đông của năm nay, tính đến thời điểm này, chỉ có bão số 5 (bão Sanba) là bắt nguồn từ một vùng áp thấp ở Biển Đông, gần nước ta. Còn lại, bão số 1 (Talim), bão số 2 (Doksuri), bão số 3 (Saola) và bão số 4 (Koinu) đều có xuất phát điểm là một vùng áp thấp ở biển Philippines. Trong đó, bão Koinu thậm chí còn xuất phát từ xa hơn, ở gần đảo Guam, rồi tiến đến phía Philippines, về sau đi vào Vịnh Bắc Bộ.

Bão ở nước ta thường tập trung nhiều nhất vào tháng 8, 9 và 10, nhưng mùa bão vẫn kéo dài đến hết tháng 11 và nửa đầu tháng 12, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Hơn nữa, trên thế giới ngày càng có nhiều cơn bão trái mùa nên những vùng áp thấp càng cần được theo dõi chặt chẽ.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Vùng áp thấp mới xuất hiện ở Thái Bình Dương gần Philippines. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau