Thứ hai, 29/04/2024 01:00 (GMT+7)

"Vườn rau sạch cho bé" - một mô hình hay của Đồn Biên phòng Huổi Luông

MTĐT -  Thứ ba, 23/05/2023 13:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mô hình “Vườn rau sạch cho bé” được thực hiện từ tháng 9/2022 đến nay, là mô hình hay, ý nghĩa, xuất phát từ tình cảm của những người lính quân hàm xanh Đồn Biên phòng Huổi Luông, huyện Phong Thổ (Lai Châu).

tm-img-alt
Mô hình "Vườn rau sạch cho bé" của Đồn Biên phòng Huổi Luông

Tuy mới triển khai, nhưng mô hình “Vườn rau sạch cho bé” đã cho thấy sự đoàn kết, gắn bó của quân và dân nơi biên giới. Vào những ngày cuối tuần hay không có tiết học, nhà trường lại tổ chức cho học sinh vào thăm đồn Biên phòng, cùng các chú bộ đội tham gia làm vườn, học các kỹ năng sống, giúp các em có tính tự lập, trách nhiệm hơn trong cuộc sống.

Mô hình “Vườn rau sạch cho bé” được Đồn Biên phòng Huổi Luông thực hiện từ tháng 9/2022 đến nay. Ý tưởng này hình thành qua nhiều lần trao đổi với giáo viên nhà trường, được biết, số lượng học sinh bán trú của trường đông, Đại úy Phan Thành Nam, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Huổi Luông đã xin ý kiến cấp trên và bắt đầu triển khai thực hiện. Nói là làm, các chiến sĩ của đồn bắt tay tìm quỹ đất thích hợp để làm vườn.

Vào thời gian cuối tuần, các chiến sĩ cùng nhau cuốc đất và phân công nhau chăm sóc, cải tạo vườn rau. Những vườn rau xanh tốt được mọc lên từ đất cằn nhờ đôi bàn tay và tấm lòng của những người lính trẻ nơi biên giới. Các loại rau được trồng như rau cải bắp, rau cải thìa, rau muống… tùy theo thời tiết.

Thu hoạch vụ nào, các chiến sĩ đều thu gom lại gửi tặng hết cho nhà trường. Đến nay, đã qua 6 vụ thu hoạch rau xanh góp phần hỗ trợ cải thiện bữa ăn cho các em học sinh.

tm-img-alt
Mô hình "Vườn rau sạch cho bé" của Đồn Biên phòng Huổi Luông

Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Trung học cơ sở Huổi Luông có hơn 300 học sinh bán trú. Số lượng học sinh đông, đa phần là con em đồng bào dân tộc, đời sống còn khó khăn. Nhà trường đã tổ chức trồng rau nhưng cũng chỉ đưa vào bữa ăn được phần nào, còn lại đều phải mua ở chợ.

Gần đây, các chú bộ đội cung cấp cho nhà trường nguồn rau sạch, giúp giảm chi phí, cải thiện bữa ăn cho học sinh hàng ngày. Mô hình “Vườn rau sạch cho bé” còn được các trường chọn làm điểm tham quan, giáo dục thực tế cho học sinh.

“Vườn rau sạch cho bé” là mô hình hay và ý nghĩa, xuất phát từ tình cảm của những người lính quân hàm xanh Đồn Biên phòng Huổi Luông, huyện Phong Thổ (Lai Châu). Đến nay mô hình không chỉ giúp các nhà trường có thêm nguồn rau xanh thường xuyên để cải thiện bữa ăn mà còn lan tỏa rộng khắp tại các bản làng nghèo biên giới ở địa phương.

Thanh Mai (T/h)

Bạn đang đọc bài viết "Vườn rau sạch cho bé" - một mô hình hay của Đồn Biên phòng Huổi Luông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.