Chủ nhật, 28/04/2024 12:15 (GMT+7)

Vương quốc Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0

MTĐT -  Thứ sáu, 16/12/2022 11:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đại sứ quán Anh tại Hà Nội tự hào được hợp tác với Bộ Xây dựng và Hội đồng Xây dựng xanh Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo xây dựng Xanh nhằm thúc đẩy ngành xây dựng bền vững, hướng tới một tương lai xanh hơn, lành mạnh hơn cho Việt Nam

Vừa qua, Bộ Xây dựng phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh và Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) tổ chức Hội thảo xây dựng Xanh nhằm thúc đẩy ngành xây dựng bền vững, hướng tới một tương lai xanh hơn, lành mạnh hơn cho Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Ronald Bohlander - Tham tán về biến đổi khí hậu của Đại sứ quán Anh cho biết, một trong những thành tựu lớn nhất tại Hội nghị COP26 là việc hình thành “Thỏa thuận Glasgow” giữa 192 quốc gia nhằm cam kết giảm phát thải khí nhà kính, giữ nhiệt độ Trái đất không tăng thêm quá 1,5 độ C.

Theo đó, ông Ronald Bohlander nhấn mạnh: “Để thực hiện quá trình chuyển dịch năng lượng và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 thì vấn đề then chốt là phải xây dựng một khung chính sách toàn diện, phải đảm bảo là những chính sách này được thực thi một cách nhất quán, đồng thời phải khích lệ những cam kết mạnh mẽ từ các cơ quan và doanh nghiệp lớn. Đồng thời, việc nâng cao kiến thức và áp dụng một cách tốt nhất các chuẩn mực xanh cũng như những công nghệ tiên tiến là vô cùng quan trọng”.

tm-img-alt
Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng một nền tảng bền vững hơn cho ngành xây dựng  (Ảnh: Internet)

Ông Bohlander cũng một lần nữa khẳng định, là một trung tâm quốc tế về đổi mới sáng tạo xanh và có kinh nghiệm chuyên môn cao về tăng trưởng bền vững, Vương quốc Anh luôn cam kết hỗ trợ Việt Nam trong quá trình tăng trưởng xanh.

Chia sẻ tại về định hướng giải pháp kỹ thuật hướng tới không carbon ròng, bà Phan Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC) nhấn mạnh, các doanh nghiệp Việt Nam cần tìm hiểu và áp dụng những phương pháp thiên nhiên, cung cấp năng lượng tái tạo tại chỗ như tấm pin mặt trời, máy bơm nhiệt… để loại bỏ lượng lớn khí carbon thải ra.

Bà nói thêm: “Ngoài ra, để giảm thiểu carbon hàm chứa trong quá trình sản xuất, các doanh nghiệp cần nghiên cứu và tối ưu hiệu quả vật liệu, tái sử dụng vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, việc sử dụng nguyên liệu thô, vật liệu và cấu kiện có hàm lượng carbon thấp như gạch không nung, tấm nhựa tái chế… cũng sẽ góp phần loại bỏ carbon tại nguồn phát thải.”

Tại Hội thảo, các chuyên gia của Vương quốc Anh đã chia sẻ các phương thức đổi mới sáng tạo nhằm loại bỏ carbon trong ngành xây dựng như Khung chính sách cho xây dựng phát thải ròng bằng 0 – một khung chính sách quy định các nguyên tắc cao cấp để đạt được phát thải ròng các-bon bằng 0 cho ngành xây dựng và ngành năng lượng vận hành. Các chuyên gia cũng giới thiệu bộ Tiêu chuẩn xây dựng phát thải ròng carbon bằng 0 – bộ tiêu chuẩn đầu tiên này của Vương quốc Anh sẽ đề ra các mục tiêu thực hiện đơn nhất và đồng thuận cho các loại tài sản khác nhau.

Hội thảo là minh chứng cho thấy những nỗ lực liên tiếp của Vương quốc Anh trong việc hỗ trợ Việt Nam  thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu theo công bố của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP26 ở Glasgow năm 2021, cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong quá trình chuyển dịch nền kinh tế sang phát thải ròng bằng 0. Hiện tại Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu, đại diện cho các nước G7 và các đối tác khác, cũng đang đàm phán với Việt Nam về chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP).

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Vương quốc Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau