Chủ nhật, 28/04/2024 18:20 (GMT+7)

Xế sang Mercedes E250 'hô biến' biển trắng thành biển xanh 80B

MTĐT -  Thứ ba, 17/12/2019 19:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khi đang lưu thông trên đường, một chiếc xe sang mang nhãn hiệu Mercedes có biển kiểm soát là 30F-462.75 nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành biển xanh 80B khiến nhiều người bàng hoàng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh xe ô tô Mercedes mang biển kiểm soát 30F - 462.75 đang lưu thông trên phố, đoạn trước cổng bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì bất ngờ “hô biến” biển 30F trắng này thành biển xanh 80B – 4329 chỉ trong chớp mắt khiến nhiều người đi đường bất ngờ.

Những màn đổi biển dường như chỉ có trên phim nhưng bất ngờ được phô diễn ngay trên phố ở Hà Nội khiến nhiều người thắc mắc chiếc xe sang này tại sao lại gắn 2 biển số nhằm mục đích gì và biển nào là biển thật?

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã gây sự chú ý với nhiều người. Bên cạnh đó, nhiều người phấn khích liên tưởng tới những bộ phim hành động, hình ảnh này chỉ có trên màn ảnh nhỏ.

Chiếc xe sangg biển 30F trắng này thành biển xanh 80B – 4329 chỉ trong chớp mắt (Ảnh cắt từ clip).

Thông tin trên Dân Việt, một đại diện Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an) cho biết: “Qua tra cứu trên hệ thống thì biển số màu trắng biển kiểm soát 30F - 462.75 trong đoạn video loan truyền trên mạng xã hội đúng là biển cấp cho xe ô tô Mercedes E250 màu đen, thuộc sở hữu của bà Trương Tuyết N. (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), số máy: 274920*31502783*, số khung: RLMZF4FX7JV002XXX, đăng ký và đăng kiểm lần đầu cùng ngày 14.11.2018”.

“Còn biển màu xanh 80B – 4329 được Cục CSGT cấp cho xe Mercedes 280 của một cơ quan Nhà nước đang phục vụ một vị nguyên cán bộ cấp cao. Hiện, chúng tôi đang xác minh kiểm tra trực tiếp từ cơ quan Nhà nước này và sẽ kiểm tra kỹ quy trình chủ nhân chiếc xe kia lấy biển xanh ở đâu ra vì bản thân 2 biển số này cấp cho 2 xe khác nhau”.

Cũng theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, nhiều khả năng chiếc biển xanh của xe Mercedes E250 biển đổi là giả vì qua kiểm tra thì biển xanh 80B – 4329 vẫn còn hiệu lực phục vụ.

Thông tin trên báo Người lao động, liên quan đến sự việc này, chiều nay 17-12, ông Trần Anh Quân, quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới (VAR) thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết chiếc xe nhãn hiệu Mercedes E250 trong đoạn video có BKS đăng ký đúng là 30F-462.75.

Ông Trần Anh Quân cho biết hiện chưa biết chiếc xe Mercedes sử dụng 2 BKS khi lưu thông là nhằm mục đích gì nhưng việc này hoàn toàn sai pháp luật.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo Công an phường Phúc La, quận Hà Đông cho biết, sau khi nắm được thông tin về sự việc, đơn vị đang cử cán bộ cho tìm hiểu, xác minh thông tin trên.

Bạn đang đọc bài viết Xế sang Mercedes E250 'hô biến' biển trắng thành biển xanh 80B. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

T.Anh

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.