Chủ nhật, 28/04/2024 13:04 (GMT+7)

Xử lý nghiêm đoàn xe đạp dàn hàng trên đường Võ Nguyên Giáp

MTĐT -  Thứ sáu, 16/09/2022 16:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 16/9, Đội CSGT số 15 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa xử lý đoàn xe đạp đi vào đường Võ Nguyên Giáp – sân bay Nội Bài.

Trước tình trạng xe đạp đi trên đường Võ Nguyên Giáp, huyện Đông Anh, Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo Đội CSGT số 15 tăng cường lực lượng tuần tra, xử lý nghiêm.

Sáng 16/9, Trung tá Tạ Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội CSGT số 15, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội thông tin: Trong hai ngày 15 và 16/9, đơn vị tăng cường lực lượng cắm chốt ở hai chiều đường Võ Nguyên Giáp để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những người đạp xe đạp đi trên tuyến đường này.

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp nối từ cầu Nhật Tân lên sân bay Nội Bài được thiết kế với 6 làn xe chạy. Tốc độ cao nhất của các phương tiện di chuyển trên tuyến đường này lên tới gần 100km/h. Đây cũng là tuyến đường cấm phương tiện thô sơ như xe đạp hoạt động.

tm-img-alt

Sáng 16/9, Đội CSGT số 15 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa xử lý đoàn xe đạp đi vào đường Võ Nguyên Giáp – sân bay Nội Bài. (Ảnh: Internet)

Trong những ngày qua trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp đã tái diễn tình trạng người đi xe đạp vi phạm. Ở hai khung giờ sáng sớm và chiều tối, những vi phạm này càng phổ biến đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động giao thông tại đây.

Đáng chú ý, nhiều đoàn xe đạp đi thành đoàn, dàn hàng ngang trên đường, gây cản trở và mất an toàn giao thông. Vào hai khung giờ sáng sớm và chiều tối khi tầm quan sát, khả năng tỉnh táo của các lái xe thường thấp hơn so với những khung giờ khác trong ngày, việc gia tăng vi phạm xe đạp trên tuyến đường này càng khiến cho nguy cơ xảy ra tai nạn thêm nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Đội CSGT số 15 đã chủ động triển khai lực lượng cắm chốt ở hai chiều đường Võ Nguyên Giáp, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Trong ngày 15 và sáng 16/9, nhiều đoàn xe đạp đi trên tuyến đường này đã bị CSGT kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và lập biên bản xử phạt.

Có nhiều lái xe đạp khi thấy CSGT làm nhiệm vụ phía trước đã bất chấp nguy hiểm, quay xe đạp ngược chiều đường, hoặc bê xe đạp qua dải phân cách để đi vào làn đường gom. Tốc độ của các phương tiện ô tô trên tuyến đường này cao, hành vi này của các lái xe đạp vi phạm càng gây bức xúc cho người dân và lực lượng chức năng. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do lái xe đạp vi phạm, không chú ý quan sát.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, xe đạp, xe máy đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển (trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định) sẽ bị phạt từ 200.000 - 300.000 đồng với xe đạp và từ 2 - 3 triệu đồng với xe máy.

An Nhiên (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Xử lý nghiêm đoàn xe đạp dàn hàng trên đường Võ Nguyên Giáp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau