Chủ nhật, 28/04/2024 16:46 (GMT+7)

Xuất hiện mưa đá trắng xóa ở Mộc Châu, mận rụng đầy gốc

MTĐT -  Chủ nhật, 15/04/2018 08:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoảng 17h chiều 14/4, tại tiểu khu 34, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La đã xảy ra một trận mưa đá khiến vườn mận tam hoa, mận hậu của nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng.

Người dân sinh sống tại đây cho biết, vào khoảng 17h xuất hiện cơn mưa lớn kèm theo gió lốc giật mạnh kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, tiếp theo đó là mưa đá làm rơi rụng rất nhiều quả mận của bà con.

Chia sẻ với Dân Việt, anh Trần Tài Anh sinh sống tại tiểu khu 34, xã Tân Lập cho hay: Từ nhỏ tới lớn tôi mới được chứng kiến mưa đá khủng khiếp như thế này. Vườn mận rộng hơn 2ha của gia đình tôi bị rơi rụng hết trái. Có cây mận chỉ còn trơ lại những cành lá xơ xác. Nhiều hộ gia đình khác ở tiểu khu 34 cũng bị thiệt hại nặng như gia đình tôi.

Mưa đá bất ngờ xuất hiện ở Mộc Châu. Ảnh: VNN.

Vườn mận tam hoa, mận hậu của nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng. Ảnh: VNE.

Anh Tài Anh cũng cho biết thêm: Vào thời điểm xảy ra hiện tượng mưa đá, thời tiết ngoài trời ở mức trung bình, không có dấu hiệu mưa, vậy mà lại xảy ra hiện tượng cực đoan như vậy.

“Nhà tôi có khoảng 400 gốc đào, mận, sau trận mưa đá chiều tối nay thì quả rụng trắng gốc. Mưa không lâu nhưng hạt đá to nên mái nhà của tôi và hàng xóm bị thủng”, chị Phan Hà (thị trấn nông trường Mộc Châu) cho biết.

Ông Vàng A Thào, Chủ tịch xã Tân Lập cho biết: Mưa đá làm thiệt hại nặng nhiều vườn mận của nhiều hộ dân trên địa bàn xã, tuy nhiên do trời tối nên chưa thể nắm rõ được thiệt hại cụ thể.

Dọc theo đường từ tiểu khu 34 đến trung tâm xã Tân Lập đều có những hạt mưa đá có đường kính 3-4 cm phủ kín cả ven đường.

Cùng ngày 14/4, trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũng bất ngờ xảy ra mưa lớn, có nơi xuất hiện mưa đá.

Theo đó, trên địa bàn xã Hướng Phùng, thị trấn Khe Sanh, xã Tân Liên, xã Tân Long (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã xuất hiện mưa đá, có nơi mưa đá kéo dài đến 5 phút. Mưa đá hạt nhỏ lại xảy ra trong thời gian ngắn nên không gây thiệt hại lớn về tài sản cũng như các loại cây nông nghiệp.

Mưa đá cũng xuất hiện tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị – Ảnh LĐO.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

P.V (t/h theo VietnamNet, Dân Việt)

Bạn đang đọc bài viết Xuất hiện mưa đá trắng xóa ở Mộc Châu, mận rụng đầy gốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.