Thứ bảy, 27/04/2024 19:27 (GMT+7)

Xuyên đêm cùng Công an TP Biên Hòa xử lý "thần men"

Tuấn Hải -  Thứ năm, 28/03/2024 08:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lực lượng CSGT-TT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang triển khai lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm đặc biệt là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ,... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Những ngày qua, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tăng cường hoạt động tuần tra khép kín, kiểm soát và xử lý mọi vi phạm liên quan đến an toàn giao thông trên địa bàn, tập trung các lỗi như nồng độ cồn, ma túy, tốc độ… Công an TP Biên Hòa đã huy động lực lượng, phương tiện cùng biện pháp nghiệp vụ để trấn áp tội phạm đảm bảo đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Tổ công tác luôn thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm, tiến hành tuần tra lưu động, lập chốt xử lý các lỗi vi phạm, tập trung nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, không có giấy phép lái xe.

tm-img-alt

Công an TP Biên Hòa xuyên đêm xử lý 'thần men'.

Trong quá trình xử lý các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT luôn thực hiện phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Với mục tiêu là kiềm chế và giảm tội phạm, tệ nạn xã hội một cách hiệu quả.

Được biết, tính từ tháng 2/2024 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản gần 1,9 ngàn trường hợp vi phạm. Qua đó, tạm giữ hơn 1000 xe ô tô, xe máy các loại. Ra quyết định xử phạt hơn 1 ngàn trường hợp với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Vi phạm nồng độ cồn có gần 900 trường hợp bị phát hiện, xử lý theo quy định.

Bạn đang đọc bài viết Xuyên đêm cùng Công an TP Biên Hòa xử lý "thần men". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề