Thứ sáu, 26/04/2024 07:28 (GMT+7)

Hà Nội: Sập sàn bê tông, 1 người chết, ba người bị thương nặng

MTĐT -  Thứ năm, 14/06/2018 12:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sàn bê bông tầng hai của căn nhà đang xây dựng bất ngờ đổ sập khiến một người tử vong tại chỗ, ba người bị thương nặng.

Khoảng 19h30 ngày 13/6, căn nhà hơn 100 m2 đang xây dựng của gia đình anh Nguyễn Kim Khánh (38 tuổi, xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội) bất ngờ bị đổ sập sàn bê tông tầng hai.

Hiện trường sập căn nhà đang xây dựng. Ảnh: Nam Nguyễn

Lúc xảy ra sự cố, trong nhà anh Khánh có sáu người gồm các công nhân đang làm việc, gia đình anh Khánh và anh Đỗ Trung Dũng (41 tuổi, em họ chủ nhà). Sự cố bất ngờ khiến anh Dũng bị bê tông đè, tử vong tại chỗ. Vợ anh Khánh và hai công nhân bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng cứu nạn cứu hộ và Phòng Cảnh sát PC&CC số 14 đã có mặt tại hiện trường để tiến hành phương án cứu hộ.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Nam Nguyễn 

Do mới đổ mái lúc chiều nên khi đổ sập, bê tông tươi đổ vùi xuống nạn nhân, nên lực lượng chức năng phải rất vất vả mới tiếp cận tiến hành đào bới được để đưa nạn nhân ra ngoài. Khoảng 4h30 ngày 14/6, các nạn nhân được đưa ra ngoài.

Sáng 14/6, trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử lãnh đạo UBND xã Hữu Bằng cho biết: Căn nhà vừa đổ bê tông lúc chiều và tối thì xảy ra sự cố. Hiện trường vụ việc vẫn đang được phong tỏa để điều tra làm rõ.

Vương Liễu

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Sập sàn bê tông, 1 người chết, ba người bị thương nặng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.