Chủ nhật, 28/04/2024 11:59 (GMT+7)

Ai Cập điều chỉnh đồng hồ sớm hơn 1 giờ để tiết kiệm năng lượng

MTĐT -  Thứ sáu, 28/04/2023 14:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ai Cập bắt đầu áp dụng quy ước giờ mùa Hè để tiết kiệm năng lượng trong thời gian từ 00h ngày 28/4 đến 00h ngày 27/10.

Theo quy định này, Ai Cập điều chỉnh đồng hồ sớm hơn 1 giờ để thực hiện giờ mùa Hè hay còn gọi là “giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày” (DST), kéo dài từ ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng Tư (28/4) cho đến hết ngày thứ Năm cuối cùng của tháng 10 (26/10).

Việc điều chỉnh trên xuất phát từ những nỗ lực của chính phủ nhằm hợp lý hóa việc sử dụng năng lượng để xuất khẩu thu ngoại tệ, đồng thời giảm bớt những tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực toàn cầu hiện nay.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. (Nguồn: Newsendip)

Ai Cập áp dụng DTS từ năm 1988. Tuy nhiên, năm 2011, chính phủ lâm thời của Thủ tướng khi đó là ông Essam Sharaf đã quyết định bãi bỏ quy định này với lý do “không có tác dụng” tiết kiệm điện dựa theo kết quả nghiên cứu của Bộ Năng lượng.

Đến tháng 5/2014, quốc gia Bắc Phi đã khôi phục quy ước giờ mùa Hè trước khi hủy bỏ quy ước này vào tháng 4/2015.

Kinh tế Ai Cập đang đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine. Dòng vốn lên tới 22 tỷ USD đã rút khỏi thị trường nợ Ai Cập kể từ tháng 3/2022, trong khi các nguồn thu xuất khẩu và kiều hối suy giảm.

Để tiếp sức cho nền kinh tế, Ai Cập có kế hoạch tăng cường tiết kiệm khí đốt trong sản xuất điện để xuất khẩu.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ai Cập điều chỉnh đồng hồ sớm hơn 1 giờ để tiết kiệm năng lượng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau