Chủ nhật, 28/04/2024 16:30 (GMT+7)

An Giang: Sập giàn giáo, 2 người thiệt mạng

MTĐT -  Thứ hai, 21/01/2019 14:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong lúc đổ bê tông công trình khách sạn trên tầng 4 thì giàn giáo đổ sập làm 2 công nhân thiệt mạng, 1 công nhân bị chấn thương nặng.

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc, tỉnh An Giang - cho biết ngay trong sáng 21/1, ông đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 2 công nhân thiệt mạng trong lúc thi công công trình nhà cao tầng tại địa phương. 

Các nạn nhân trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này là ông Trần Quang Khải (39 tuổi; ngụ xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) và chị Nguyễn Thị Bé Phương (27 tuổi; ngụ xã Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc).

Hiện trường vụ tai nạn lao động làm 2 công nhân thiệt mạng do sập giàn giáo.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 25 phút cùng ngày, ông Khải và chị Phương cùng 1 công nhân khác tên Nguyễn Văn Út (41 tuổi; ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) trong lúc đứng trên giàn giáo đổ bê tông tầng 4 của một công trình khách sạn ở đường Châu Thị Tế (khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP Châu Đốc) thì bất ngờ giàn giáo đổ sập. Hậu quả, ông Khải và chị Phương rơi xuống đất tử vong tại chỗ. Ông Út bị chấn thương sọ não,  được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

"UBND TP Châu Đốc đã chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát về vấn đề an toàn lao động, kể cả phòng cháy chữa cháy đối với công trình này" - ông Tuấn thông tin.

Cũng theo ông Tuấn, công trình trên có giấy phép xây dựng nhưng quá trình thi công thì nhà thầu có sơ suất nên xảy ra sự cố đáng tiếc này. 

Theo NLĐ

Bạn đang đọc bài viết An Giang: Sập giàn giáo, 2 người thiệt mạng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.