Chủ nhật, 28/04/2024 00:26 (GMT+7)

Australia: Đầu tư 14 triệu USD để phát triển công nghệ đất hiếm

MTĐT -  Thứ ba, 09/01/2024 09:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hôm 8/1, Australia đã công bố gói đầu tư 22 triệu đô la Australia (AUD) vào ba dự án nghiên cứu quan trọng nhằm hỗ trợ phát triển ngành khai thác đất hiếm của nước này.

Ngày 8/1, Bộ Tài nguyên Australia cho biết chính phủ nước này sẽ dành gần 22 triệu AUD (14 triệu USD) cho hoạt động nghiên cứu đất hiếm và khoáng sản quan trọng trong bối cảnh Canberra tham vọng trở thành nhà cung cấp năng lượng sạch toàn cầu.

Đây được cho là một phản ứng của Australia nhằm tìm giải pháp thay thế trước lệnh cấm xuất khẩu công nghệ đất hiếm của Trung Quốc.

Khoản kinh phí trên được phân bổ cho 3 dự án của các tổ chức nghiên cứu thuộc Chính phủ Australia. Cụ thể, 14 triệu AUD cho Tổ chức Khoa học và công nghệ hạt nhân Australia (ANSTO) để nghiên cứu đẩy mạnh phát hiện, khai thác và xử lý đất hiếm từ các mỏ có hàm lượng đất hiếm thấp.

tm-img-alt
Các bao chứa đất hiếm được tập kết tại Mount Weld, thành phố Perth, Australia để chờ chuyển đến Malaysia năm 2019. (Ảnh Reuters)

Ngoài ra, 5 triệu AUD dành cho Tổ chức Nghiên cứu công nghiệp và khoa học khối thịnh vượng chung (CSIRO) để phát triển công nghệ hỗ trợ các ngành khai thác kim loại gồm lithium, vonfram và đất hiếm.

2,7 triệu AUD cấp cho cơ quan Khoa học địa chất Australia để nghiên cứu phát triển ngành gali, germani và indium.

Theo Bộ trưởng Tài nguyên Madeleine King, để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Australia cần nghiên cứu phát triển hơn nữa quy trình xử lý đất hiếm và khoáng sản quan trọng đồng thời khuyến khích sản xuất thành phần thiết bị cho các công nghệ sạch như xe điện, pin và tuabin gió.

Bộ trưởng Madeleine King nhấn mạnh các dự án trên hỗ trợ cho Chiến lược khoáng sản quan trọng của Australia và tham vọng trở thành nhà cung cấp năng lượng sạch toàn cầu của nước này.

Trước đó vài tuần, thị trường xuất hiện nhiều lo ngại về nguồn cung sau khi Trung Quốc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ sản xuất nam châm trong động cơ xe điện và tuabin gió.

Khoản đầu tư cho nghiên cứu đất hiếm nói trên nằm trong hoạch định của Chính phủ Australia dành hàng tỷ USD nhằm tạo dựng vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, đồng thời giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp đất hiếm Trung Quốc. Theo đó, các nghiên cứu mới này sẽ giúp Australia phát triển hơn nữa các quy trình xử lý đất hiếm và khoáng sản quan trọng, đồng thời khuyến khích quá trình xử lý tiếp theo để sản xuất các thành phần cho công nghệ sạch và công nghệ bán dẫn.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, sẽ rất khó bắt kịp các nhà cung cấp Trung Quốc vì nước này chiếm tới 70% nguồn cung đất hiếm toàn cầu, 85% đất hiếm đã qua xử lý và 90% nam châm từ đất hiếm.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Australia: Đầu tư 14 triệu USD để phát triển công nghệ đất hiếm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề