Chủ nhật, 28/04/2024 16:19 (GMT+7)

Ba bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đã xuất viện

Tâm An -  Thứ sáu, 27/03/2020 13:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưa 27/3, Bệnh viện Đà Nẵng làm thủ tục xuất viện cho 3 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Khoảng 10h30 ngày 27/3, Bệnh viện Đà Nẵng đã cho xuất viện 3 bệnh nhân mắc Covid-19.

Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, 3 bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên tại địa phương này đã được chữa khỏi là các bệnh nhân số 22, 23 và 35, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, đã trao tặng cho đội ngũ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng bó hoa cùng với món quà nhỏ.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, bệnh nhân số 22 (60 tuổi) là người quốc tịch Anh, vào viện ngày 8/3. Đến nay, 2 bệnh nhân này đã đủ điều kiện xuất viện sau 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính (ngày 19, 23 và 25/3) theo quy định, tình trạng sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

Bệnh nhân số 23 (66 tuổi) là người quốc tịch Anh và đi du lịch Việt Nam cùng bệnh nhân số 22), nhập viện ngày 8/3. Sau 19 ngày điều trị, bệnh nhân này đã có 4 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 (ngày 19, 23, 25 và 26-3), tình trạng sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

Lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng trao giấy chứng nhận và giấy ra viện cho bệnh nhân số 35.
Xe cấp cứu đưa các bệnh nhân rời bệnh viện.

Trường hợp thứ 3 là nữ nhân viên siêu thị Điện máy Xanh ở Đà Nẵng (28 tuổi). Đây là ca bệnh nhập viện ngày 10/3 do bị lây nhiễm từ 2 du khách người Anh kể trên. Sau khi được điều trị và có kết quả 3 lần xét nghiệm âm tính với Covid-19 (ngày 20, 23 và 25-3), tình trạng sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho biết khi nhận 3 ca bệnh trên, ngành y tế Đà Nẵng đã "cảm thấy rất lo lắng". Tuy nhiên, đội ngũ y bác sĩ của khoa Y học nhiệt đới và Bệnh viện Đà Nẵng đã cố gắng hết sức để thực hiện điều trị và thành công.

"Xin trân trọng cảm ơn đội ngũ y bác sĩ của Khoa Y học nhiệt đới và các khoa phòng liên quan, ban lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng. Việc ra việc của 3 bệnh nhân này là niềm vui của người dân Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố và của ngành y tế", bà Yến, chia sẻ.

Bạn đang đọc bài viết Ba bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đã xuất viện. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.