Bắc Giang: Tăng cường kiểm soát dịch vụ xe đưa đón công nhân tại các khu công nghiệp
Xe đưa, đón công nhân là một trong những phương tiện chính để lao động đi làm tại các KCN được thuận lợi, an toàn. Tuy nhiên, thực tế có nhiều chủ xe chưa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn giao thông.
Hiện nay, tỉnh Bắc Giang có 6 khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động với khoảng 180 nghìn lao động. Hàng ngày số lượng xe ô tô đưa, đón công nhân lưu thông trên các tuyến đường rất lớn.
Xe đưa, đón công nhân là một trong những phương tiện chính để lao động đi làm tại các KCN được thuận lợi, an toàn. Tuy nhiên, thực tế có nhiều chủ xe chưa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Vì áp lực đón công nhân tại nhiều điểm và phải đưa tới công ty đúng giờ nên có lái xe phóng nhanh, vượt ẩu; dừng, đỗ đón công nhân ngay ngã tư, không bảo đảm an toàn, gây ùn tắc giao thông...
Không chỉ vậy, nhiều xe còn vi phạm các quy định về vận tải hành khách. Trước thực trạng này, gần đây, Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nhiều phương tiện vi phạm.
Theo Thanh tra Sở GTVT, từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra đơn vị đã xử phạt hành chính gần 130 lái xe, chủ phương tiện kinh doanh vận tải hành khách. Tổng số tiền xử phạt đối với các lái xe và chủ phương tiện gần 240 triệu đồng.
Không chỉ các trường hợp trên, từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra, đơn vị đã xử phạt hành chính gần 130 lái xe, chủ phương tiện kinh doanh vận tải hành khách.
Các phương tiện vi phạm trên đường tỉnh 293, quốc lộ 1, quốc lộ 17… và trong các KCN: Vân Trung, Đình Trám, Quang Châu (Việt Yên).
Các lỗi chủ yếu là chở quá số người quy định, hết hạn kiểm định, không có giấy chứng nhận kiểm định, không có phù hiệu được cơ quan có thẩm quyền cấp, dừng đỗ sai vị trí quy định. Tổng số tiền xử phạt đối với các lái xe và chủ phương tiện gần 240 triệu đồng.
Nhằm lập lại trật tự hoạt động dịch vụ này, thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Sở GTVT, lực lượng Thanh tra tích cực kiểm tra các phương tiện chở công nhân nhằm từng bước chấn chỉnh, đưa hoạt động của loại hình vận tải này đi vào nền nếp, bảo đảm an toàn.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT cho biết, cùng với tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và theo từng đợt cao điểm, đơn vị giao cho các đội Thanh tra kiểm tra đột xuất trên các tuyến đường, nhất là các đoạn trong KCN có phương tiện lưu thông lớn, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm. Tới đây, đơn vị tiếp tục bố trí lực lượng để tăng cường công tác kiểm tra. Các phương tiện tái phạm, ngoài xử phạt hành chính, đơn vị xem xét áp dụng tình tiết tăng nặng. Tập trung kiểm tra các xe vi phạm với các lỗi: Không có phù hiệu vận tải, không có hợp đồng, hết hạn đăng kiểm, chở quá số người quy định, dừng đỗ sai vị trí, tự ý thay đổi đặc trưng thiết kế, kết cấu xe…
Thanh tra Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đội ngũ lái xe, người lao động của đơn vị chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Đồng thời nghiêm cấm đưa xe hợp đồng vận chuyển đưa, đón công nhân không đúng quy định. Thanh tra Sở GTVT sẽ thông báo các trường hợp vi phạm tới các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ xe đưa, đón công nhân, trên cơ sở đó phối hợp xử lý; yêu cầu các doanh nghiệp xem xét chấm dứt hợp đồng với các công ty vận tải có số lượng xe đưa, đón công nhân xảy ra nhiều vi phạm.