Chủ nhật, 28/04/2024 16:57 (GMT+7)

Bắc Giang tiếp nhận ủng hộ phòng, chống Covid-19 từ đồng hương

Minh Phan -  Thứ năm, 13/05/2021 15:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bắc Giang - Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, số ca bệnh tăng lên từng giờ, những người con xa quê hương không khỏi xót xa, nóng lòng dõi theo thông tin từng ca bệnh tại quê nhà.

Sáng 13-5, tại TP. Bắc Giang, Tỉnh uỷ, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận quà tặng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Hội đồng hương tỉnh Bắc Giang, Hội các nhà Khoa học Bắc Giang, Công ty Cổ phần Airtech Thế Long.


Được biết, trong những ngày qua, quê hương Bắc Giang là một trong những tâm điểm vùng dịch cả nước. Cả hệ thống chính trị từ tuyến đầu cho đến hậu phương đang ngày đêm chung tay chống dịch.

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, số lượng ca bệnh tăng lên từng giờ, những người con quê hương xa xứ không khỏi xót xa, nóng lòng dõi theo thông tin từng ca bệnh tại quê nhà. Nơi ấy, các bác sĩ, y tá, chiến sĩ, tình nguyện viên - những người trên tuyến đầu chống dịch đang ngày đêm chăm lo cho sức khỏe bà con…

Hội đồng hương tỉnh Bắc Giang tại Hà Nội, Hội các nhà Khoa học Bắc Giang tại Hà Nội, cùng Hội đồng hương các huyện, thành phố, Câu lạc bộ doanh nhân... kêu gọi sự đồng lòng, chung tay góp sức của những người con đồng hương, những người yêu mảnh đất Bắc Giang cùng hướng về quê nhà.

PGS.TS Nguyễn Văn Chi, Trưởng Khoa Cấp cứu (A9), Bệnh viện Bạch Mai, Phó Chủ tịch Hội đồng hương tỉnh Bắc Giang tại Hà Nội và Hội các nhà Khoa học Bắc Giang tại Hà Nội làm trưởng đoàn đã trao tặng tiền ủng hộ phòng chống Covid-19 cho đại diện MTTQVN tỉnh Bắc Giang.

Chỉ gần 1 ngày kêu gọi, đến đầu giờ sáng ngày 13-5, Hội đồng hương tỉnh Bắc Giang tại Hà Nội, Hội các nhà Khoa học Bắc Giang tại Hà Nội đã vận động ủng hộ cho Quỹ phòng, chống Covid-19 tỉnh Bắc Giang với số tiền 100,000.000 đồng; Công ty Cổ phần Airtech Thế Long trao tặng 2 máy khử khuẩn áp lực âm cho tỉnh với trị giá 360.000.000 đồng (cả công vận chuyển, lắp đặt).

Toàn bộ số tiền và máy móc nêu trên đã được trao tặng và chuyển về Bắc Giang ngay trong sáng 13-5, kịp thời hỗ trợ quê nhà.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn tiếp nhận quà tặng là máy khử khuẩn áp lực âm từ lãnh đạo Công ty Cổ phần Airtech Thế Long.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng tiếp nhận quà tặng cho tỉnh là máy khử khuẩn áp lực âm từ lãnh đạo Công ty Cổ phần Airtech Thế Long.


Được biết, đây không phải lần đầu tiên Hội đồng hương tỉnh Bắc Giang tại Hà Nội, Hội các nhà Khoa học Bắc Giang tại Hà Nội, Hội đồng hương các huyện, thành phố, các Câu lạc bộ doanh nhân, báo chí, luật sư... thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, luôn dốc sức hướng về quê hương, đất nước. Kể từ khi thành lập đến nay, bên cạnh các hoạt động kết nối những cá nhân và gia đình quê hương Bắc Giang tại Hà Nội, Hội đồng hương Bắc Giang tại Hà Nội còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực như: Vận động quyên góp quỹ học bổng tài trợ cho con em các gia đình chính sách; thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn Thủ đô và quê hương Bắc Giang, vận động ủng hộ xây nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng,…

Hiện tại, Hội đồng hương tỉnh Bắc Giang tại Hà Nội, Hội các nhà Khoa học Bắc Giang tại Hà Nội vẫn đang tiếp tục vận động ủng hộ và quyết tâm cùng cả nước chiến thắng dịch Covid-19.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang tiếp nhận ủng hộ phòng, chống Covid-19 từ đồng hương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.