Chủ nhật, 28/04/2024 00:56 (GMT+7)

Bắc Kạn: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT 2023 có gần 3.400 thí sinh dự thi

Yên Hoà -  Thứ năm, 13/07/2023 09:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại Bắc Kạn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 kết thúc kỳ thi đối với các trường THPT không chuyên và THPT chuyên, không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế thi; bảo đảm nghiêm túc, an toàn.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, Bắc Kạn có gần 3.400 thí sinh thi ở 14 hội đồng thi.

Sau 3 ngày thi kỳ thi đã kết thúc an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kết thúc kỳ thi đối với các trường THPT không chuyên và THPT chuyên, không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế thi; bảo đảm nghiêm túc, an toàn.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện tốt.

tm-img-alt

Đối với thi vào lớp 10 THPT không chuyên, các thí sinh tham gia thi từ 09-10/7; đối với thi vào Trường THPT Chuyên Bắc Kạn, thí sinh dự thi từ ngày 09-11/7, với các môn điều kiện chung và thi thêm môn chuyên.

Tại các hội đồng thi đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi. Các ngành liên quan phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, bố trí lực lượng, tập trung các điều kiện đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

tm-img-alt

Đồng hành cùng với các thí sinh, tại các khu vực thi, rất nhiều phụ huynh dù bận công việc nhưng cũng dành thời gian để đưa đón con thi.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Kạn: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT 2023 có gần 3.400 thí sinh dự thi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề