Chủ nhật, 28/04/2024 16:14 (GMT+7)

Bắc Kinh trải qua tiết Đại Tuyết lạnh nhất 70 năm

MTĐT -  Thứ hai, 10/12/2018 16:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiệt độ tại thủ đô Trung Quốc xuống mức -8 độ C cộng với gió lớn vào ban ngày khiến đây là tiết Đại Tuyết lạnh nhất trong 70 năm qua. Các vùng khác cũng có tuyết rơi dày.

Trung Quốc đang trải qua giá rét với tuyết rơi dày và nhiệt độ giảm mạnh trên toàn quốc trong tiết Đại Tuyết, một trong 24 tiết khí theo lịch của một số nước Á Đông.

Tiết Đại Tuyết năm nay kéo dài từ ngày 7 - 21/12. Trong thời gian này, tuyết bắt đầu rơi dày hơn và tích tụ trên mặt đất, tạo nên cảnh tượng tráng lệ ở nhiều nơi song cũng gây khó khăn cho giao thông.

Nhiệt độ tại Bắc Kinh giảm xuống mức -8 độ C vào sáng ngày đầu tiên của tiết Đại Tuyết, theo cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc.

Nhiệt độ thấp cộng với gió lớn vào ban ngày khiến đây là tiết Đại Tuyết lạnh nhất trong 70 năm qua tại thủ đô Trung Quốc.

Trung tâm khí tượng Bắc Kinh trước đó đã ban hành cảnh báo xanh (mức thấp nhất trong thang 4 cấp), dự báo nhiệt độ có thể xuống dưới -10 độ C.

Nhiệt độ ở hầu hết địa phương phía bắc Trung Quốc đều giảm nhanh chóng, như ở tỉnh Sơn Đông giảm từ 6 đến 10 độ C.

Không chỉ phía Bắc, không khí lạnh tràn qua hầu hết vùng miền ở phía nam Trung Quốc. Trong ảnh là khung cảnh Tây Hồ ở Hàng Châu, Chiết Giang.

Nhiều nơi đón đợt tuyết rơi đầu mùa năm nay, như các tỉnh An Huy, Chiết Giang, Giang Tô, Hồ Nam, Hồ Bắc.

Xie Tianci, làm việc tại Thượng Hải, nói thành phố có mưa nhiều ngày trước khi nhiệt độ giảm xuống mức đóng băng, thêm gió lớn khiến thời tiết thêm khắc nghiệt.

"Trời chuyển từ thu sang đông chỉ sau một đêm", anh Xie nói. "Tôi quê ở tỉnh Thiểm Tây phía tây bắc (nơi thời tiết nóng hơn với nhiều sa mạc), nên nhiệt độ ở miền Nam dù trên mức 0 độ vẫn không thể chịu nổi".

Người dân ra đường trong những tấm áo choàng dày. Giao thông tại một số thành phố bị đình trệ vì tuyết rơi.

Tiết Đại Tuyết cũng là dịp để người Trung Quốc bồi bổ cơ thể, theo câu tục ngữ "mùa đông bồi bổ, mùa xuân đánh hổ". Những loại thực phẩm phù hợp cho mục đích này bao gồm thịt cừu, táo tàu, hành, khoai lang, nhãn, gừng, mơ...

TheoZing

Bạn đang đọc bài viết Bắc Kinh trải qua tiết Đại Tuyết lạnh nhất 70 năm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.