Chủ nhật, 28/04/2024 18:39 (GMT+7)

Bắc Ninh: Báo chí tuyên truyền đậm nét sự kiện “Về miền Quan họ -2023”

Lan Anh -  Thứ bảy, 25/02/2023 09:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 24/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh tổ chức giao ban công tác tư tưởng, báo chí tháng 2. Đồng chí Nguyễn Trung Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Trong tháng 2/2023, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định. Nhân dân phấn khởi với sự chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh trong triển khai các hoạt động trước, trong và sau Tết; đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chăm lo Tết cho nhân dân; hoạt động đón Tết diễn ra an toàn, lành mạnh, tiết kiệm ở các địa phương; việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thị xã Quế Võ và thị xã Thuận Thành; các địa phương đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 với không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, đúng quy định. Bên cạnh đó, dư luận còn băn khoăn về tình trạng ô nhiễm môi trường, tình trạng học sinh THCS, THPT ở một số địa phương đi xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, công nhân lao động đi xe gắn máy sai làn quy định gây mất an toàn giao thông…

tm-img-alt
Nhiều hoạt động, chương trình biểu diễn hấp dẫn sẽ diễn ra trong khuôn khổ Festival "Về miền Quan họ 2023''.

Về hoạt động báo chí, các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kịp thời tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh trên tất cả lĩnh vực. Đặc biệt, tuyên truyền đậm nét các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở các địa phương, đơn vị nhân dịp đón Tết Nguyên đán Xuân Quý Mão và chuỗi các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Festival .

Định hướng công tác tu“Về miền Quan họ -2023”yên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh.

Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các lĩnh vực; những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm trong nước và của tỉnh; tăng cường nắm bắt các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch, phản ánh kịp thời các cấp có thẩm quyền, phân tích, định hướng dư luận theo chủ trương, đường lối của Đảng.

Tiếp tục tuyên truyền việc quán triệt, phổ biến và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII); Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 71-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, an ninh – quốc phòng, quân sự địa phương; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; quản lý thị trường; phòng cháy, chữa cháy… và các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, địa phương; các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, tình hình thời sự trong nước, quốc tế theo đúng định hướng.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Ninh: Báo chí tuyên truyền đậm nét sự kiện “Về miền Quan họ -2023”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.