Chủ nhật, 28/04/2024 15:12 (GMT+7)

Bắc Ninh: Cận cảnh những màn rượt đuổi thần tốc trên sông Đuống

Nhóm PV điều tra -  Chủ nhật, 29/07/2018 09:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trên sông 1 chiếc cano mang số hiệu CA 99 – 0019 gồm hai viên cảnh sát một làm nhiệm vụ lái, viên kia ngồi trong cabin thi thoảng đưa tay ra trao đổi cái gì đó với các chủ tàu với tốc độ chóng mặt.

Đó là những gì đang diễn ra hàng ngày trên sông Đuống đoạn Km 00,thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, hoạt động tuần tra của chiếc cano này diễn ra vào các khung giờ từ 6h30 đến khoảng 8 giờ sáng, từ 13 giờ đến 15 giờ chiều hàng ngày.

Khi thấy các tàu chở hàng đi qua chiếc cano này bắt đầu nhấn ga tăng tốc rượt đuổi theo áp sát vào tàu chở hàng trong nháy mắt và rời đi.

Ghi nhận thực tế hàng ngày tại đây có hàng trăm lượt tàu chở hàng đi qua, chỉ cần quan sát bằng mắt thường cũng đủ thấy các tàu này đều chở quá trọng tải cho phép khi mà chỉ cần sóng đánh nhẹ nước cũng có thể tràn vào tàu.

Thế nhưng chiếc cano được hai viên cảnh sát cưỡi lại chỉ áp sát các tàu này nhanh thần tốc rồi rời đi.

Những màn áp sát này nhằm mục đích gì, có hay không việc bắt tay để bỏ qua cho các tàu chở hàng?

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả.

[Video] Cận cảnh những màn rượt đuổi thần tốc trên sông Đuống:

Bạn đang đọc bài viết Bắc Ninh: Cận cảnh những màn rượt đuổi thần tốc trên sông Đuống. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.