Thứ bảy, 27/04/2024 22:42 (GMT+7)

Bản tin Đô thị ngày 26/12: Hà Nội chi cả trăm tỷ mở đường nội bộ?

MTĐT -  Thứ ba, 26/12/2017 16:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bản tin Đô thị ngày 26/12: Hà Nội chi cả trăm tỷ mở đường nội bộ ở ngõ 12 Khuất Duy Tiến?; TT- Huế: 2.500 tỷ đồng đầu tư hạ tầng, giao thông trọng điểm...

Quảng Bình: Nhà đầu tư lên kế hoạch xây dựng nhà phố kết hợp khách sạn 5 sao tại TP Đồng Hới

Thông tin báo đầu tư, Công ty Cổ phần Việt Group đang có kế hoạch đầu tư xây dựng Dự án “Movenpick Central” tại địa chỉ số 18 – Quách Xuân Kỳ, phường Hải Đình, TP Đồng Hới. Đây là dạng thức nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại.

Theo đó, dự án có tổng diện tích là 2.911,6 m2, quy mô dự kiến 21 căn phòng shophouse, lõi giữa là khối nhà khách sạn 32 tầng, đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Đây là cụm công trình được kết hợp giữa các nhà thấp tầng, cao tầng, được phối hợp hài hòa, tạo ra kiến trúc hiện đại và đẳng cấp mang tầm vóc quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương, tạo cảnh quan cho thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng đồng thời yêu cầu Công ty cần rà soát, chỉnh sửa lại thiết kế của Dự án liên quan đến đường giao thông, số tầng xây dựng, phần diện tích chân đế của công trình... theo đúng quy chuẩn kỹ thuật; xem xét lại cách thức tổ chức cảnh quan, kiến trúc hài hòa, phù hợp với khu vực quy hoạch lẫn không gian xung quanh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan để sớm hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đưa ra quyết định.

Thanh tra Bộ Xây dựng: Kiến nghị xử lý 6.646 tỷ đồng

Thanhtra.com.vn đưa tin, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2017, Thanh tra Bộ Xây dựng đã tổ chức 87 đoàn thanh tra, qua công tác thanh tra, đã kiến nghị xử lý về kinh tế tổng số tiền 6.646 tỷ đồng.

Qua công tác thanh tra, đã kiến nghị xử lý về kinh tế tổng số tiền 6.646 tỷ đồng. Triển khai 2 đoàn kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại 2 đơn vị; ban hành 33 quyết định thu hồi tiền và 115 văn bản đôn đốc thực hiện kiến nghị theo kết luận thanh tra.

Kết quả thực hiện theo các kiến nghị đã phê duyệt lại dự toán được 149,1 tỷ/392,7 tỷ đồng; giảm trừ thanh quyết toán 111,1 tỷ/149,1 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước được 80 tỷ/5.799,3 tỷ đồng (trong đó 5.722 tỷ đồng được phát hiện và kiến nghị trong tháng 11/2017, đang tiếp tục đôn đốc thực hiện); 532,7 tỷ đồng kiến nghị phê duyệt lại tổng mức đầu tư vẫn chưa được thực hiện và kiến nghị trong tháng 10/2017, đang được đôn đốc thực hiện.

TT- Huế: 2.500 tỷ đồng đầu tư hạ tầng, giao thông trọng điểm

Báo đầu tư thông tin, ngày 26/12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm năm 2018 về “phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật; trọng tâm là hạ tầng giao thông”. Theo đó, nguồn lực thực hiện dự kiến tổng cộng vào khoảng 2.500 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công là 1.500 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp và nguồn huy động khác là 1.000 tỷ đồng.

Các công trình giao thông trọng điểm sẽ được chú trọng đầu tư

Đầu tư hệ thống giao thông đối ngoại do địa phương quản lý, tập trung  các tuyến giao thông quan trọng trong khu vực đô thị trung tâm, giữa khu vực đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh nhằm liên kết các vùng, tạo động lực và có tính chất lan tỏa phát triển kinh tế xã hộ

Tiếp tục ưu tiên đầu tư một số công trình nhằm khai thác thế mạnh về tiềm năng văn hóa, du lịch trên địa bàn như tiếp tục thực hiện Chỉnh trang một số tuyến đường quy hoạch bãi tắm Thuận An và Phú Thuận, huyện Phú Vang; khởi công Đường nối từ Quốc lộ 1A vào vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc.

Trung tâm Hành chính công Thừa Thiên-Huế chính thức hoạt động

Báo Chính phủ đưa tin, Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên - Huế đi vào hoạt động là giải pháp hiệu quả trong đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết các TTHC của các cơ quan Nhà nước.

TTHCC tỉnh Thừa Thiên-Huế (tại số 1 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, TP. Huế) với 3 bộ phận gồm: Hỗ trợ-giám sát, hành chính-tổng hợp, tiếp nhận-trả kết quả, được trang bị hiện đại và đồng bộ. Ngoài  34 quầy tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho công dân, tổ chức, tại đây còn có bộ phận bưu chính công ích (VNPT đảm nhận) và thu phí tập trung (Vietinbank đảm nhận).

Với mục tiêu “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động” và phương châm “Thân thiện-đơn giản-đúng hẹn”, sự ra đời của TTHCC tỉnh cùng với hệ thống TTHCC cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã… là giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết các TTHC của các cơ quan Nhà nước.

Hàng nghìn tỉ đồng đầu tư đang "ùn ùn" đổ về đặc khu kinh tế Vân Đồn

Với những lợi thế vốn có của mình, Khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đang là mảnh đất giàu tiềm năng, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế với cam kết hàng tỷ USD trực tiếp đầu tư vào đây, báo lao động thông tin.

Quảng Ninh đang tiến hành các bước thẩm định để một số nhà đầu tư gấp rút chuẩn bị các điều kiện khởi công chuỗi tổ hợp dịch vụ du lịch quy mô lớn, đẳng cấp với tổng vốn đầu tư trên 61.000 tỷ đồng (tương đương 2,7 tỷ USD) tại đăc khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn ngay trong năm 2018...

Việc tỉnh Quảng Ninh xác định mục tiêu đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh là một trong những dự án "hạt nhân" thúc đẩy Khu kinh tế Vân Đồn. Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh: Vân Đồn sẽ là tiền đề, đóng góp lớn lao vào tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững của  Quảng Ninh.

Hà Nội chi cả trăm tỷ mở đường nội bộ ở ngõ 12 Khuất Duy Tiến?

Báo điện tử vtv news đưa tin, nhiều ngày nay, một số hộ dân ở phường Thanh Xuân Chung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đang có kiến nghị về việc UBND quận định mở một con đường từ một ngõ nhỏ thông ra đường Nguyễn Trãi. Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2018 mà quận đang lấy ý kiến quần chúng, sẽ có 20 hộ dân bị giải tỏa để có đường cho một số hộ dân khác đi.

Đường nối từ ngõ 12 Khuất Duy Tiến ra đường Nguyễn Trãi (có mũi tên) trên bản đồ do UBND quận Thanh Xuân đưa ra lấy ý kiến nhân dân.

Việc mở đường từ ngõ 12 đường Khuất Duy Tiến thông ra ngã 4 Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến là không phù hợp, gây lãng phí ngân sách hàng trăm tỷ đồng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân cho biết, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của dự án mở đường từ ngõ 12 (Khuất Duy Tiến) ra đường Nguyễn Trãi đã được thành phố phê duyệt năm 2013 và được đưa vào kế hoạch sử dụng đất Thanh Xuân năm 2018.

TP.HCM: Nhức nhối tình trạng sông rạch bị lấn chiếm

Công lý & Xã hội đưa tin, ở TP.HCM, tình trạng lấn chiếm sông rạch để xây biệt thự, quán ăn, nhà ở… "nóng" không thua gì nạn xây dựng trái phép đang diễn ra ở các khu vực đô thị hóa.

Một trong những “điểm nóng”, gây bức xúc dư luận thời gian qua về tình trạng lấn chiếm hành lang sông Sài Gòn là tại địa bàn khu phố 4, 5 thuộc phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP.HCM).

Sông Sài Gòn đoạn đi qua địa phận TP.HCM tính từ Ngã 3 rạch Vĩnh Bình đến ngã ba Mũi Đèn Đỏ dài khoảng 37 km đang bị xâm lấn bởi quá trình đô thị hóa và sự quản lý thiếu nhất quán của  ngành chức năng và chính quyền địa phương.

Không chỉ hàng trăm công trình nhà ở, bờ kè lấn chiếm sông, rạch mà rất nhiều khu đất đã bị các "đại gia" biến thành của riêng, lấn chiếm mở quán ăn, nhà hàng. Chưa hết, để kiên cố cho công trình, nhiều chủ đầu tư còn ép cọc bê tông ở hai vị trí trên sông Sài Gòn cũng nằm trong hành lang bảo vệ sông.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Bản tin Đô thị ngày 26/12: Hà Nội chi cả trăm tỷ mở đường nội bộ?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề