Thứ bảy, 27/04/2024 21:48 (GMT+7)

Bắt đầu khoan hầm Metro 2 từ ga Ba Son về Nhà hát TP. HCM

MTĐT -  Thứ hai, 29/01/2018 20:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 3 tháng chuẩn bị, nhà thầu và đơn vị thi công đã khởi động máy đào đường hầm thứ 2 (phía Tây) kết nối Nhà ga Ba Son với Ga Nhà hát thành phố (tuyến metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên).

Đường hầm này nằm sâu 10m dưới lòng đất, cao hơn đường hầm thứ nhất nên sẽ ảnh hưởng lớn hơn đến các công trình xung quanh. Vì vậy, việc đào đường hầm thứ 2 sẽ phải rất thận trọng, vừa đào vừa quan trắc để điều chỉnh hợp lý và dự kiến đến cuối tháng 6/2018 sẽ hoàn thành.

Trước đó, cuối tháng 10/2017, Liên danh nhà thầu Shimizu - Maeda (Nhật Bản) đã hoàn tất việc khoan hầm phía Đông. Hiện gói thầu 1b xây dựng đoạn ngầm từ Ga Ba Son đến Ga Nhà hát thành phố đạt khối lượng thực hiện 65%. Sau khi khoan xong 2 đường hầm, nhà thầu sẽ lắp đặt đường ray, hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu. Gói thầu 1b dự kiến hoàn thành năm 2019.

 Tuyến Metro 2 kết nối Nhà ga Ba Son với Ga Nhà hát TP. HCM.

Tiến sỹ Phan Hữu Duy Quốc, Phó Trưởng đại diện dự án hạ tầng, Tập đoàn Shimizu, cho biết: “Đặc điểm đường hầm thứ 2 này nằm ở độ sâu khoảng chừng 10m dưới lòng đất, theo tính toán sẽ ảnh hưởng với các công trình xung quanh vì vậy việc đào đường hầm thứ 2 phải thận trọng, vừa đào vừa quan trắc, và điều chỉnh cho hợp lý”.

Dự án tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên có tổng vốn đầu tư 2,49 tỉ USD (khoảng 47.325 tỉ đồng) được khởi công tháng 8/2012.Tuyến metro này dài 19,7km, đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP. HCM) và huyện Dĩ An (Bình Dương), trong đó 2,6km đi ngầm (3 nhà ga) và hơn 17,1km trên cao (11 nhà ga).

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Bắt đầu khoan hầm Metro 2 từ ga Ba Son về Nhà hát TP. HCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề