Thứ sáu, 26/04/2024 10:45 (GMT+7)

Bình Dương: Dân kêu cứu vì ô nhiễm môi trường! (Bài 3)

Đỗ Thuận – Phan Hải -  Thứ năm, 13/01/2022 09:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù chính quyền phường Hiệp An và Tp. Thủ Dầu Một cam kết xử lý dứt điểm bãi rác gây ô nhiễm môi trường nhưng đến nay tình trạng trên vẫn tái diễn.

Theo phản ánh của người dân địa phương và ghi nhận thực tế của phóng viên Môi trường và Đô thị điện tử, bãi trung chuyển rác tại tổ 15, KP 3, đường ĐX85, P. Hiệp An, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương vẫn đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân.

Người dân cho biết, trong thời điểm cận Tết, bãi đất trống trên tràn ngập xe rác dân sinh, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc cả một khu vực. Quá bức xúc, họ đã nhiều lần có đơn kiến nghị nhưng chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý dứt điểm.

tm-img-alt
Dù người dân nhiều lần kêu cứu, đến nay, bãi rác vẫn còn tồn tại và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Bà Võ Thị Nhàn (60 tuổi), một người dân sinh sống tại khu vực trên bức xúc: “Sau khi báo chí phản ánh và chúng tôi đã gửi đơn kêu cứu, các cơ quan chức năng có mời làm việc, hứa hẹn sẽ xử lý nhưng sau đó đâu lại vào đấy. Hiện tình trạng ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn. Chúng tôi mong chính quyền sớm can thiệp, di dời bãi rác gây ô nhiễm trên!”.

Theo bà Nhàn, không chỉ ảnh hưởng những người sống cạnh bãi rác, mà những lúc trời nắng gió, không khí ô nhiễm phát tán hàng trăm mét ảnh hưởng trực tiếp đến cả khu vực lân cận, người dân rơi vào cảnh khốn khổ nhiều năm nay.

Trước đó, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Đức – Chủ tịch UBND P. Hiệp An cho biết sẽ đề xuất và có biện pháp xử lý không để tình trạng ô nhiễm tại bãi rác trên. Ông Đức cũng thừa nhận, bãi rác không chỉ là nơi tập kết rác trên địa bàn mà còn của các phường lân cận, địa phương đã đề xuất di dời nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Bên cạnh đó, để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường trên, một phần do Công ty TNHH Môi trường Đô thị Bình Dương không vận chuyển rác kịp thời đến nơi xử lý. Tuy nhiên, trao đổi với PV, đại diện đơn vị này lại phủ nhận, cho rằng họ đã làm đúng hợp đồng ký kết với Phòng Tài nguyên Môi trường Tp. Thủ Dầu Một.

tm-img-alt
Bãi rác ô nhiễm gây bức xúc kéo dài trong nhân dân.

Liên quan đến vụ việc trên, PV đã nhiều lần liên hệ và để lại nội dung làm việc với UBND Tp. Thủ Dầu Một, thế nhưng, đến nay đã hơn 2 tháng, đơn vị này vẫn né tránh không trả lời. Dư luận nghi ngờ, phải chăng có gì khuất tất tại bãi rác trên nên UBND Tp. Thủ Dầu Một né tránh báo chí, không khắc phục bãi rác gây ô nhiễm môi trường và kiến nghị chính đáng của người dân?! 

Chúng tôi đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường và UBND tỉnh Bình Dương nhanh chóng có giải pháp cụ thể, chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường, tránh gây bức xúc kéo dài trong nhân dân.

Bạn đang đọc bài viết Bình Dương: Dân kêu cứu vì ô nhiễm môi trường! (Bài 3). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.