Chủ nhật, 28/04/2024 15:30 (GMT+7)

Bình Dương: Khánh thành Trung tâm Văn hóa công nhân lao động thị xã Bến Cát

MTĐT -  Thứ tư, 31/08/2022 09:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 30/8, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cùng thị xã Bến Cát đã khánh thành đưa vào hoạt động Trung tâm văn hóa công nhân lao động thị xã Bến Cát.

Công trình Trung tâm Văn hóa công nhân lao động thị xã Bến Cát được khởi công trong quý 1 năm 2020.

Công trình có tổng diện tích đất sử dụng là 10.644m2, trong đó diện tích đất xây dựng tòa nhà gần 4.000m2. Mức đầu tư công trình 70 tỷ đồng, trong đó ngân sách của tỉnh Bình Dương hỗ trợ 70%, còn lại 30% là ngân sách Công đoàn. Nơi đây có thể sử dụng tiện ích như khu trung tâm tổ chức hội nghị, sự kiện, nhà thi đấu thể thao đa năng...Với thiết kế công trình nằm ở khu vực đông người lao động kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian đảm bảo hoạt động sinh hoạt văn hóa thể thao xuyên suốt của công nhân lao động và người dân thị xã Bến Cát.

Công trình đưa vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo nên không gian lý tưởng, là nơi sinh hoạt cho công nhân lao động và phục vụ nhân dân địa phương khi đến giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, huấn luyện, đào tạo, vui chơi, giải trí, thành lập các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ cùng sở thích. Đây cũng là sẽ nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, đào tạo của tổ chức Công đoàn tại thị xã Bến Cát.

tm-img-alt
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Bình Dương cắt băng khánh thành Trung tâm Văn hóa công nhân lao động thị xã Bến Cát

Đây là thiết chế văn hóa Công đoàn dành cho công nhân lao động thứ 2 tại Bình Dương. Trước đó, được sự chấp thuận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã đồng ý phê duyệt cho Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa lao động tỉnh Bình Dương tại phường An Phú, thành phố Thuận An. Công trình đã hoàn thành, đưa vào hoạt động từ năm 2017, góp phần phục vụ và đáp ứng nhu cầu của người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Công trình xây dựng công viên dọc sông Thị Tính (đoạn qua chợ Bến Cát) được khởi công xây dựng vào quý 4/2020 với tổng mức đầu tư hơn 75 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Đến nay, các hạng mục công trình đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Đây là công trình nhằm cải thiện môi trường, tạo mảng xanh đô thị, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động và người dân khu vực trung tâm thị xã Bến Cát.

Phát biểu ý kiến tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Thái Thu Xương cho rằng, công trình Trung tâm Văn hóa lao động Bình Dương tại thành phố Thuận An và công trình Trung tâm Văn hóa lao động thị xã Bến Cát được tỉnh Bình Dương hỗ trợ quỹ đất, hỗ trợ 70% nguồn vốn cùng tổ chức Công đoàn đầu tư xây dựng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của tỉnh Bình Dương nhằm phục vụ công nhân lao động.

Bà Thái Thu Xương đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương tiếp tục tham mưu Tổng Liên đoàn; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương để có thêm các công trình trọng điểm phục vụ công nhân trong thời gian tới nhằm có thêm các điều kiện để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần, giúp cho công nhân lao động yên tâm làm việc, gắn bó và cống hiến cùng sự phát triển của tỉnh Bình Dương.

Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã và đang xin chủ trương về quỹ đất của Ủy ban nhân dân tỉnh để tiếp tục đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa trên các địa bàn có đông công nhân lao động như: thị xã Tân Uyên, thành phố Dĩ An, huyện Bàu Bàng. V

Việc xây dựng các trung tâm văn hóa cho công nhân lao động là xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp và địa bàn tập trung đông công nhân cũng như tạo không gian giao lưu văn hóa, thể thao giữa nhân dân với các tổ chức doanh nghiệp và công nhân. Qua đó, góp phần đáp ứng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Yên Hoà (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Bình Dương: Khánh thành Trung tâm Văn hóa công nhân lao động thị xã Bến Cát. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.