Chủ nhật, 28/04/2024 08:00 (GMT+7)

Bình Thuận đã thu hút 1.620 dự án đầu tư gần 381.000 tỷ đồng

Khánh Dung -  Thứ hai, 03/07/2023 12:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến nay, Bình Thuận đã thu hút 1.620 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 381.000 tỷ đồng. Địa phương này cũng đang có 33 dự án BĐS không đủ điều kiện pháp lý để kinh doanh, chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Thông tin trên Báo Bình Thuận, tỉnh này đã thu hút thêm 18 dự án trong năm 2022 và 13 dự án trong nửa đầu năm 2023 được chấp thuận đầu tư, tính đến nay, tỉnh Bình Thuận đã thu hút 1.620 dự án đầu tư.

Tổng số vốn đăng ký của các dự án tại Bình Thuận gần 380.650 tỷ đồng (hơn 16 tỷ USD), trong đó có 121 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 7,55 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực du lịch - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng.

Bình Thuận đã hút hơn 16 tỷ USD từ các dự án đầu tư
Một góc tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Hiện có 1.121 dự án đã kinh doanh hoạt động (chiếm tỷ lệ gần 70%), 244 dự án đang triển khai xây dựng (chiếm 15%), còn lại 255 dự án chưa triển khai.

Tại 6 khu công nghiệp đã và đang đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đến nay cũng thu hút được 86 dự án đầu tư thứ cấp (gồm 58 dự án vốn đầu tư trong nước, 28 dự án có vốn đầu tư nước ngoài) với tổng vốn đầu tư gần 16.000 tỷ đồng và hơn 700 triệu USD.

Có 66 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh - doanh (44 dự án vốn đầu tư trong nước, 22 dự án có vốn đầu tư nước ngoài), góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 12.000 lao động.

Bạn đang đọc bài viết Bình Thuận đã thu hút 1.620 dự án đầu tư gần 381.000 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề