Chủ nhật, 28/04/2024 01:42 (GMT+7)

Một DN muốn đầu tư khu công nghiệp tại Bình Thuận

Khánh Dung -  Thứ bảy, 17/06/2023 09:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải và lãnh đạo một số sở ngành, đơn vị liên quan vừa có buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng Công ty Viglacera - CTCP (Bộ Xây dựng) do ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc dẫn đầu.

Đây là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng, quản lý và vận hành các khu công nghiệp, có thế mạnh về sản xuất vật liệu xây dựng tại Việt Nam.

Theo đại diện Tổng Công ty Viglacera, hiện đơn vị đã triển khai thành công 15 khu công nghiệp tại các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Bình… Quy mô các khu công nghiệp được triển khai thực hiện đến nay khoảng hơn 4.000 ha và thu hút gần 500 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia, qua đó góp phần đem lại hiệu quả tích cực trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Lần này đến Bình Thuận, Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ mong muốn đầu tư kết cấu hạ tầng một khu công nghiệp có quy mô diện tích khoảng 500 ha, vị trí ở khu vực phía Nam tỉnh.

img_2657.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Đại diện Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận đã giới thiệu khát quát về tình hình phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra cũng thông tin về định hướng quy hoạch, thu hút ngành nghề vào các khu công nghiệp, điều kiện thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng, chính sách ưu đãi…

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải, Tổng Công ty Viglacera là đơn vị có thương hiệu lẫn năng lực tài chính. Do vậy đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh rà soát lại quy hoạch, nghiên cứu vị trí phù hợp để giới thiệu và tạo điều kiện cho Tổng Công ty Viglacera xúc tiến khảo sát nhằm tiến tới thực hiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn Bình Thuận.

Bạn đang đọc bài viết Một DN muốn đầu tư khu công nghiệp tại Bình Thuận. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề