Chủ nhật, 28/04/2024 17:06 (GMT+7)

Bộ Thông tin và Truyền thông sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Tuấn Minh -  Thứ ba, 19/07/2022 11:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 18-7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

tm-img-alt
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 66 điểm cầu trên cả nước.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ TT&TT; đại diện lãnh đạo đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ; lãnh đạo Sở TT&TT các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp, hội, hiệp hội trong ngành TT&TT; lãnh đạo các cơ quan báo chí lớn ở Trung ương và địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm, các lĩnh vực quản lý Nhà nước của bộ đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra: Doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin ước đạt 72,5 tỷ USD tăng trưởng 17,8% so với cùng kỳ; thị trường bưu chính ghi nhận mức tăng trưởng trên 30% về doanh thu dịch vụ bưu chính, sản lượng bưu gửi so với cùng kỳ (ước đạt 27.000 tỷ đồng doanh thu, tương ứng 870 triệu bưu gửi); tổng doanh thu lĩnh vực viễn thông 156.556 tỷ đồng (tăng trưởng 0,6% cùng kỳ); 35/35 nền tảng số quốc gia đã được đưa vào sử dụng…

tm-img-alt
Quang cảnh Hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 sẽ tiếp tục giải quyết nhiều vấn đề phát sinh, tồn đọng. Trên lĩnh vực báo chí, truyền thông: Sẽ nghiên cứu, ban hành tiêu chí phân biệt báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp và tiêu chí về dấu hiệu, mức độ “tư nhân hoá” báo chí; tiến hành khảo sát 30 cơ quan báo chí để thực hiện Đề án hỗ trợ một số cơ quan báo chí ảnh hưởng lớn để đẩy mạnh vai trò dẫn dắt; tăng cường giám sát, đo đạc bằng công nghệ để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh cơ quan báo chí thực hiện đúng quy định của pháp luật, các tạp chí hoạt động đúng tính chất chuyên sâu, chuyên ngành; tiếp tục thực hiện công tác đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc trên mạng xã hội xuyên biên giới…

Bộ TT&TT đặt mục tiêu năm 2022 sẽ là năm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành trên phạm vi toàn quốc, toàn diện. Là năm đầu thực hiện các chiến lược mới: Hạ tầng số, dữ liệu, bưu chính, an toàn thông tin mạng, công nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, Chính phủ số và xã hội số, chuyển đổi số báo chí.

6 tháng cuối năm, các cơ quan, đơn vị thuộc bộ quyết tâm thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ để đạt và vượt kế hoạch Bộ trưởng giao từ đầu năm xứng đáng với truyền thống “Trung thành, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, nghĩa tình” và phương châm hành động “Làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”.

Bạn đang đọc bài viết Bộ Thông tin và Truyền thông sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.