Thứ hai, 29/04/2024 05:15 (GMT+7)

Bơi trong 'biển rác' tìm nạn nhân mất tích tại vụ lở núi ở Trà Leng

Tâm An -  Thứ hai, 02/11/2020 21:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù lượng rác dày 40 cm phủ kín mặt sông Leng và hồ sông Tranh 2, nhưng lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm các nạn nhân mất tích trong vụ lở núi ở Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam) bằng đường thủy.

Sau khi tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại hiện trường vụ sạt lở núi ở thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) lực lượng chức năng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm khu vực sông Leng và lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2.

Hôm nay (2/11) hàng trăm các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục chia thành 2 nhóm để tìm kiếm những thi thể nạn nhân còn mất tích trong vụ lở.

Đươc biết, một nhóm sẽ tiếp tục tìm kiếm tại khu vực hiện trường, nhóm còn lại dùng thuyền máy, cano tìm kiếm trên sông Leng và lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2.

Một số chiến sĩ mặc áo phao đã phải ngâm mình trong "biển rác" để lặn tìm thi thể các nạn nhân.

Lực lượng chức năng chia nhau tìm kiếm các nạn nhân trên diện tích hơn 200 ha mặt nước, gần hiện trường vụ sạt lở.

Theo ghi nhận tại hiện trường, do lượng rác, cây cối tràn ngập với độ dày khoảng 40cm phủ kín mặt sông, kết hợp trời mưa lớn nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Bữa trưa vội sau thời gian dài nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân giữa "biển rác" trên sông.

Như đã đưa tin trước đó, chiều 28/10, vụ sạt lở đất xảy ra tại thôn 1 (xã Trà Leng) vùi lấp 11 hộ dân, 33 người thoát chết. Hiện tại, 8 thi thể đã được đưa khỏi hiện trường. Hiện vẫn còn 14 người đang mất tích.

Bạn đang đọc bài viết Bơi trong 'biển rác' tìm nạn nhân mất tích tại vụ lở núi ở Trà Leng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.