Thứ bảy, 27/04/2024 23:54 (GMT+7)

Các địa phương khu vực Bắc Bộ bắt đầu lấy nước vụ Đông Xuân

MTĐT -  Thứ ba, 16/01/2018 20:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hôm nay (16/1), ngày lấy nước đầu tiên của đợt 1 đã diễn ra ở nhiều tỉnh. Các địa phương có diện tích lấy nước đạt cao như: Phú Thọ 53%, Ninh Bình 47,98%, Nam Định 35%, Hải Dương 14%, Hà Nam 13,5%...

TTXVN đưa tin, theo Cục Quản lý công trình, Tổng cục Thủy lợi, đến 17h ngày 16/1, các địa phương khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ đã lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2017-2018 đạt 93.897,5 ha, tương đương 15,35% so với tổng diện tích gieo trồng.

Các địa phương có diện tích lấy nước đạt cao như: Phú Thọ 53%, Ninh Bình 47,98%, Nam Định 35%, Hải Dương 14%, Hà Nam 13,5%...

Kinh tế & đô thị thông tin, để đảm bảo mực nước dâng tại Trạm Thủy văn Hà Nội lên mức +2,2m, từ nhiều ngày qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tăng cường phát điện các nhà máy thủy điện: Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang. Mực nước hạ du sông Hồng hiện tiếp tục tăng nhanh, dự kiến sẽ lên mức +2,3m vào trưa mai (17/1), bảo đảm để các địa phương vận hành hệ thống trạm bơm dọc hệ thống sông Hồng.

Vận hành trạm bơm Thanh Điềm (huyện Mê Linh) phục vụ lấy nước vụ Đông Xuân.

Tại Hà Nội, hôm nay, 104 trạm bơm thuộc quản lý của 5 doanh nghiệp thủy lợi đã được vận hành hết công suất, với tổng lưu lượng bơm theo tính toán đạt 298.500m3/giờ. Vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018, Hà Nội có kế hoạch gieo cấy khoảng 97.000ha lúa.

Dù đợt 1 không phải là trọng tâm lấy nước của Hà Nội do tập quán canh tác muộn, tuy nhiên, Sở NN&PTNT vẫn chỉ đạo các địa phương, nhất là các huyện thường xuyên gặp khó khăn về nguồn nước như: Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai… cần tập trung cao độ, bơm trữ nước vào hệ thống công trình thủy lợi. Đồng thời, triển khai các biện pháp nhằm tránh rò rỉ, thất thoát nguồn nước.

Hiện nguồn nước đang diễn biến thuận lợi, Cục Quản lý công trình đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác vận hành các phương tiện lấy nước để đưa nước lên ruộng, tích trữ vào hệ thống kênh mương, các vùng trũng, ao, hồ.

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, tổng lưu lượng xả các hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang ngày 15/1 đạt trung bình 2.837 m3/s.

Dự kiến, ngày 17/2, lưu lượng xả trung bình tại hồ Hòa Bình là 1.902 m3/s, Thác Bà 357 m3/s, Tuyên Quang 582 m3/s. Tổng lưu lượng xả các hồ trung bình sẽ đạt 2.841 m3/s.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Các địa phương khu vực Bắc Bộ bắt đầu lấy nước vụ Đông Xuân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề