Thứ sáu, 26/04/2024 10:00 (GMT+7)

Cận cảnh núi rác 84.000 tấn bị bỏ quên giữa thành phố

MTĐT -  Chủ nhật, 23/10/2022 22:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoảng 84.000 tấn rác bị “bỏ quên” nhiều năm giữa thành phố, thực tế trên gây ra tình trạng ô nhiễm kéo dài khiến người dân bức xúc, bất bình

Những ngày cuối tháng 10-2022, chúng tôi có mặt tại Nhà máy Xử lý rác thải Seraphin, xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An. Mặc dù nhà máy đã dừng hoạt động gần mười năm nay, thế nhưng rác thải đủ các loại ở đây vẫn chất cao như núi.

CLIP: Cận cảnh “núi rác” 84.000 tấn bị bỏ quên giữa thành phố - Ảnh 1.

Rác thải đủ các loại chất cao nhiều mét bị "bỏ quên" nhiều năm.

CLIP: Cận cảnh “núi rác” 84.000 tấn bị bỏ quên giữa thành phố - Ảnh 2.

Chai lọ thủy tinh chất từng đống lớn tại bãi rác.

CLIP: Cận cảnh “núi rác” 84.000 tấn bị bỏ quên giữa thành phố - Ảnh 3.

Cây cỏ mọc um tùm khu vực bãi rác.

Thực tế trên, đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân 2 xã Hưng Đông và Nghi Kim ở cạnh bãi rác. Theo người dân mùa mưa thì nước bẩn từ bãi rác chảy ra đen ngòm, mùa nắng nóng bãi rác thường xảy ra cháy, khói bụi bốc lên mù mịt.

"Cứ nghĩ nhà máy dừng hoạt động, bãi rác sẽ được dọn đi, không còn phải sống với nỗi lo sợ ô nhiễm. Ai ngờ, nhà máy dừng hoạt động gần chục năm nay rồi mà rác vẫn ở đấy. Cứ đà này không biết đến bao giờ mới hết ô nhiễm", ông Nguyễn Văn Bình, trú xã Nghi Kim, lo lắng.

CLIP: Cận cảnh “núi rác” 84.000 tấn bị bỏ quên giữa thành phố - Ảnh 4.

Rác thải đủ các loại nằm rải rác khắp nơi.

CLIP: Cận cảnh “núi rác” 84.000 tấn bị bỏ quên giữa thành phố - Ảnh 5.

Bãi rác nằm sát nhiều nhà dân.

CLIP: Cận cảnh “núi rác” 84.000 tấn bị bỏ quên giữa thành phố - Ảnh 6.

Khu vực bãi rác thành nơi chăn thả trâu bò của người dân.

Ông Trần Anh Tấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Đông, cho biết: "Bãi rác ngừng hoạt động gần chục năm nay nhưng vẫn còn một lượng lớn rác thải chưa được chuyển đi. Rác thải tồn đọng gây ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của rất nhiều hộ dân. Xã nhiều lần kiến nghị di dời toàn bộ số rác trên đi những sau nhiều năm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm".

Cảnh rác chất cao như núi ngay gần khu dân cư.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, số rác thải tồn đọng nằm trong khu đất của Nhà máy Xử lý rác thải Seraphin trước đây. Công ty CP Công nghệ môi trường Seraphin được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê hơn 30.000 m² đất có vị trí tiếp giáp với bãi rác Đông Vinh để xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Do gây ô nhiễm môi trường nên vào tháng 1-2014, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản yêu cầu Nhà máy Xử lý rác thải Seraphin chấm dứt hoạt động. Sau khi dừng hoạt động, công ty để lại khoảng 84.000 tấn rác tồn đọng nhưng vẫn được UBND TP Vinh thanh toán 41 tỉ đồng chi phí xử lý rác thải.

CLIP: Cận cảnh “núi rác” 84.000 tấn bị bỏ quên giữa thành phố - Ảnh 8.

Khu vực bãi rác không một bóng người.

CLIP: Cận cảnh “núi rác” 84.000 tấn bị bỏ quên giữa thành phố - Ảnh 9.

Rác đổ tràn ra khắp nơi trên diện tích hàng chục ngàn mét vuông.

CLIP: Cận cảnh “núi rác” 84.000 tấn bị bỏ quên giữa thành phố - Ảnh 10.

Vào mùa nắng bãi rác thường bốc cháy gây khói bụi mù mịt.

Được biết, từ năm 2020 đến nay, UBND tỉnh Nghệ An đã nhiều lần ban hành các văn bản gửi Sở TN-MT, UBND TP Vinh và Công ty Seraphin về việc xử lý rác thải tồn đọng tại nhà máy xử lý rác thải Seraphin. Tuy nhiên, tới thời điểm cuối tháng 10-2022, toàn bộ số rác thải trên vẫn chưa được di dời.

Bạn đang đọc bài viết Cận cảnh núi rác 84.000 tấn bị bỏ quên giữa thành phố. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Đức Ngọc/nld.com.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.