Thứ ba, 30/04/2024 00:33 (GMT+7)

Cần tăng cường giám sát chặt chẽ vật liệu san nền cho dự án Khu đấu giá đất tại xã Đồng Thái, Ba Vì

Văn Bình - Đức Huấn -  Thứ hai, 27/02/2023 14:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một loại vật liệu san lấp có màu đen khác thường tập kết tại thôn Nhông Nương Tụ, xã Phú Sơn, huyện Ba Bì, Hà Nội được các xe tải vận chuyển đến san lấp lại dự án Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Châu Hùm, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì.

Đất thừa từ nhà máy cấp nước sạch…

Thời gian gần đây, Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam nhận được thông tin phản ánh về tình trạng múc đất vận chuyển đi nơi khác tại khu vực thôn Nhông Nương Tụ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội. Theo đó, cụ thể là hoạt động vận chuyển, múc loại đất có màu đen lên các xe tải và chở đi san lấp cho dự án Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Châu Hùm, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì.

tm-img-alt
Một loại đất có màu đen đang được múc lên xe tải cỡ lớn để vận chuyển đi làm vật liệu san lấp tại dự án Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Châu Hùm, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Tiếp nhận thông tin phản ánh, được biết, liên quan đến tình trạng múc đất này thì ngày 7/2/2023 UBND xã Phú Sơn đã có báo cáo số 02/BC-UBND gửi UBND huyện Ba Vì về việc ý kiến phản ánh của cơ quan báo chí liên quan đến việc khai thác đất trên địa bàn xã Phú Sơn.

Theo đó, UBND xã Phú Sơn báo cáo cụ thể như sau: Ngày 7/2/2023, tổ công tác tiến hành rà soát, kiểm tra trên toàn xã. Tại khu vực Rừng Chùa, thôn Nhông Nương Tụ, xã Phú Sơn có hiện tượng múc đất để vận chuyển đi nơi khác. Tổ công tác tiến hành làm việc với đại diện đơn vị đang thực hiện việc múc đất là Công ty cấp thoát nước và môi trường huyện Ba Vì.

Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị cho biết. Năm 2018 - 2020, Công ty cấp thoát nước và môi trường huyện Ba Vì thực hiện dự án: Nâng cấp nhà máy và hệ thống cấp thoát nước sạch giai đoạn 2 tại khu vực Rừng Chùa, thôn Nhông Nương Tụ, xã Phú Sơn. Khi thực hiện dự án có đào một số bể chứa nước nên có thừa một lượng đất. Công ty có nhờ một số hộ gia đình liền kề để để tạm lượng đất dư thừa nêu trên. Đến nay, do nhu cầu sử dụng các hộ gia đình có yêu cầu công ty vận chuyển số đất dư thừa và trả lại mặt bằng cho các hộ gia đình để sử dụng.

Qua quá trình làm việc và hồ sơ công ty cấp thoát nước và môi trường huyện Ba Vì cung cấp. Tổ công tác yêu cầu công ty cấp thoát nước và môi trường huyện Ba Vì dừng ngay việc múc đất để vận chuyển đi nơi khác.

Cần giám sát chặt chẽ vật liệu san lấp cho Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Châu Hùm, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì.

Như đã thông tin, loại đất có màu đen được mang từ khu vực nhà máy cấp thoát nước (tại khu vực Rừng Chùa, thôn Nhông Nương Tụ, xã Phú Sơn) lên các xe tải và chở đi nơi khác. Và theo báo cáo của UBND xã Phú Sơn, đơn vị thực hiện việc múc đất là Công ty cấp thoát nước và môi trường huyện Ba Vì.

tm-img-alt
Loại đất có màu đen tại khu vực san lấp thuộc dự án Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Châu Hùm, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì.

Và, vấn đáng chú ý ở đây là: Loại đất màu đen được chở đến san lấp cho Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Châu Hùm, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì.

Theo tìm hiểu được biết, Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Châu Hùm, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội do Liên danh Công ty cổ phần Quảng Tây và – Công ty TNHH Xây lắp và dịch vụ Thuận Phát là đơn vị trúng thầu thi công xây dựng.

Theo đó, ngày 1/2/2023 UBND huyện Ba Vì có Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu và công nhận đơn vị trúng thầu gói thầu này (Gói thầu số 04). Giá trị của gói thầu lên tới hơn 43,7 tỷ đồng.

Vậy, một gói thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị lên tới hơn 43, 7 tỷ đồng: Tại sao lại có thể sử dụng đất thừa, có màu đen từ việc đào một số bể chứa nước khi nâng cấp nhà máy và hệ thống cấp thoát nước sạch Ba Vì giai đoạn 2 tại khu vực Rừng Chùa, thôn Nhông Nương Tụ, xã Phú Sơn làm vật liệu san lấp?

tm-img-alt
UBND huyện Ba Vì cần tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ về chất lượng nguồn gốc của vật liệu san lấp cho dự án Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Châu Hùm.

Trách nhiệm này thuộc về ai, Công ty cấp thoát nước và môi trường huyện Ba Vì đơn vị múc đất thừa chuyển đi san lấp tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá xã Đồng Thái, hay liên danh đơn vị trúng thầu xây dựng dự án là Công ty cổ phần Quảng Tây và – Công ty TNHH Xây lắp và dịch vụ Thuận Phát ?

Thiết nghĩ, trước thực trạng đang diễn ra tại Gói thầu Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Châu Hùm, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội, UBND huyện Ba Vì cần tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc thi công xây dựng dự án. Đặc biệt là chất lượng, nguồn gốc của vật liệu san lấp cho dự án.

Để rồi, từ đó làm sáng tỏ và trả lời cho thắc mắc: Một gói thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị lên tới hơn 43, 7 tỷ đồng: Tại sao lại có thể sử dụng đất thừa, có màu đen từ việc đào một số bể chứa nước khi nâng cấp nhà máy và hệ thống cấp thoát nước sạch Ba Vì giai đoạn 2 tại khu vực Rừng Chùa, thôn Nhông Nương Tụ, xã Phú Sơn làm vật liệu san lấp?

Bạn đang đọc bài viết Cần tăng cường giám sát chặt chẽ vật liệu san nền cho dự án Khu đấu giá đất tại xã Đồng Thái, Ba Vì. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...