Chủ nhật, 28/04/2024 13:01 (GMT+7)

Cần Thơ phóng sinh, thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hậu

Minh Anh -  Thứ hai, 11/03/2024 10:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hoạt động nhằm góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, nâng cao ý thức, hành động của người dân trong bảo vệ sự sống, bảo vệ môi trường sinh thái.

tm-img-alt
50 tấn cá tra với nhiều kích cỡ khác nhau đã được thả xuống sông Hậu

Ngày 10-3, nhân sự kiện khánh thành Công trình Quảng trường Tây Ðô tại Khu dân cư Phú An (Khu dân cư 586) ở quận Cái Răng, Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 586 tại TP Cần Thơ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức lễ phóng sinh, thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Theo đó, 50 tấn cá tra với nhiều kích cỡ khác nhau đã được thả xuống sông Hậu. Hoạt động nhằm góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, nâng cao ý thức, hành động của người dân trong bảo vệ sự sống, bảo vệ môi trường sinh thái.

Cá tra được xem là loài đặc hữu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cũng là một trong những loài thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Năm 2023, diện tích thả nuôi cá tra cả nước đạt khoảng 5.700ha; sản lượng khoảng 1,61 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,8 tỷ USD.

Bạn đang đọc bài viết Cần Thơ phóng sinh, thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hậu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau