Thứ bảy, 27/04/2024 19:06 (GMT+7)

Cảnh báo tháng 12 tại Trung Quốc lạnh nhất trong nhiều thập kỷ

MTĐT -  Thứ năm, 14/12/2023 16:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cục Khí tượng Quốc gia (NMC) của Trung Quốc dự báo tháng 12 năm nay có thể một trong những tháng 12 lạnh nhất ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ.

Cục Khí tượng Quốc gia (NMC) của Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp II - mức cao thứ hai trên thang ứng phó khẩn cấp - đối với đợt rét đậm và bão tuyết trong tuần này, đồng thời cảnh báo hầu hết cả nước sẽ có tuyết rơi dày đặc, bão tuyết và nhiệt độ giảm mạnh từ ngày 13/12.

Thủ đô Bắc Kinh sẽ chứng kiến nhiệt độ thấp tới âm 18 độ C vào cuối tuần, trong khi mức nhiệt trung bình vào giữa tháng 12 ở đây thường là khoảng âm 8 độ C.

Ngay cả thành phố Thượng Hải cũng có thể bị ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, nhiệt độ giảm đến âm 4 độ C từ ngày 16-17/12, điều bất thường vào thời gian này trong năm ở miền Nam Trung Quốc.

Sau khi đưa ra cảnh báo về bão tuyết, Bắc Kinh đã yêu cầu đóng cửa tất cả các trường học từ ngày 13/12 và chuyển sang học trực tuyến, trong khi các công ty được khuyến khích cho phép nhân viên làm việc linh hoạt và áp dụng giờ đi làm lệch nhau.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: IT)

Chính quyền thủ đô cũng khuyến cáo mọi người thận trọng, hạn chế đi lại, tránh các khu vực có tuyết nguy hiểm và theo dõi chặt chẽ cũng như dọn tuyết khỏi mái các tòa nhà. Dự kiến tuyết rơi dày làm ảnh hưởng tới sân bay ở Thủ đô Bắc Kinh từ ngày 13/12-15/12.

Chính quyền thủ đô cũng chuẩn bị các thiết bị, máy móc sẵn sàng triển khai dọn tuyết khi cần.

Ngoài ra, 32.000 tấn chất làm tan tuyết đã sẵn sàng để sử dụng trên đường băng và đường cao tốc. Chính quyền thành phố cũng khuyến khích mọi người tự nguyện tham gia các hoạt động dọn tuyết và xúc băng.

Lần gần đây nhất thủ đô của Trung Quốc chứng kiến thời tiết lạnh như vậy là vào ngày 7/1/2021, khi nhiệt độ giảm xuống âm 19,6 C. Nhiệt độ thấp nhất từ trước tới nay ở Bắc Kinh là âm 27,4 độ C, ghi nhận vào ngày 22/2/1966. Trong khi đó, tháng 10 vừa qua là một trong những tháng 10 ấm áp nhất trong nhiều thập kỷ ở Bắc Kinh.

Bên cạnh Bắc Kinh, NMC cảnh báo các vùng miền Bắc, Tây Bắc và Nam Trung Quốc, cũng như các vùng của khu vực Nội Mông, tỉnh Quý Châu và thậm chí cả các khu vực phía Nam sông Dương Tử, có thể chứng kiến nhiệt độ giảm hơn 14 độ C.

Cơ quan này kêu gọi chính quyền địa phương có biện pháp đề phòng thời tiết lạnh giá, khuyên mọi người nên giữ ấm, thực hiện các biện pháp để bảo vệ cây trồng và thủy sản.

NMC dự báo đến ngày 15/12, mưa và tuyết rơi quy mô lớn ở khu vực miền Trung và miền Đông, gây mưa với lượng mưa lên tới 30 mm trong bão tuyết ở các khu vực của Thiểm Tây, Hà Nam và Sơn Đông. Nhiều con sông ở tỉnh Hắc Long Giang (Đông Bắc) đã bị đóng băng.

Vĩnh Hải (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Cảnh báo tháng 12 tại Trung Quốc lạnh nhất trong nhiều thập kỷ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề