Thứ hai, 29/04/2024 04:55 (GMT+7)

Cảnh báo thời tiết giá lạnh tại nhiều địa phương của Trung Quốc

MTĐT -  Thứ sáu, 02/02/2024 16:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều địa phương tại Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo thời tiết giá lạnh, mưa tuyết trong những ngày tới.

Ngày 2/2, chính quyền tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc, đã kích hoạt các biện ứng phó khẩn cấp cấp độ II đối với các thảm họa giao thông do nhiệt độ giảm sâu kèm theo mưa, tuyết và băng giá tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Từ tối 1/2, nhiều khu vực trong tỉnh đã ghi nhận tuyết rơi dày. Theo dự báo của cơ quan khí tượng địa phương, Cam Túc sẽ có mưa và tuyết rơi liên tục cho đến ngày 4/2, gây ảnh hưởng trên diện rộng, kéo dài, một số nơi tuyết có thể dày tới 10 cm.

Tuyết rơi dày đã gây ách tắc trên một số đoạn đường cao tốc ở Cam Túc, buộc cơ quan chức năng phải áp dụng các biện pháp kiểm soát giao thông. Tỉnh đã huy động hơn 300 máy móc chuyên dụng và khoảng 1.700 nhân viên ứng phó khẩn cấp để đảm bảo an toàn và giao thông thông suốt trên các tuyến đường trọng điểm.

Các sở, ngành liên quan cũng đã tăng cường tần suất tuần tra, tiến hành dọn tuyết và các biện pháp khác để đảm bảo an toàn đường bộ.

tm-img-alt
Mưa tuyết lớn tại tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc ngày 30/1/2024. Ảnh: VCG.

Trước đó, ngày 1/2, Trung Quốc đã phải cùng lúc phát đi 4 cảnh báo về bão tuyết, gió lớn, sương mù và đóng băng, khi đang hứng chịu một đợt thời tiết mưa tuyết khắc nghiệt có cường độ mạnh nhất kể từ năm 2009. 

Đài Khí tượng trung ương Trung Quốc đã liên tiếp phát đi cảnh báo bão tuyết và gió lớn màu xanh, cùng cảnh báo sương mù màu vàng. Tiếp đó, đến 10h cùng ngày, cơ quan này tiếp tục ban bố cảnh báo đóng băng màu cam. Hiện Trung Quốc đang áp dụng hệ thống cảnh báo thời tiết cực đoan theo màu tùy độ nghiêm trọng, lần lượt từ thấp đến cao là xanh, vàng, cam và đỏ.

​Cơ quan khí tượng trung ương Trung Quốc đã phải nhắc nhở các địa phương chuẩn bị cho thảm họa tuyết và thiệt hại do băng giá.

Các nhà khí tượng học của Cục Khí tượng cho biết, lần cuối cùng Trung Quốc xảy ra mưa, tuyết và đóng băng quy mô lớn đúng đợt cao điểm di chuyển “Xuân vận” là vào năm 2016 và trước đó là năm 2008 ở miền Nam nước này.

Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp cảnh báo thảm họa, trong đó cấp độ I là nghiêm trọng nhất.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Cảnh báo thời tiết giá lạnh tại nhiều địa phương của Trung Quốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.