Thứ bảy, 27/04/2024 19:29 (GMT+7)

Chợ cóc gây ô nhiễm: Chủ tịch phường Cầu Diễn nói chỉ quản 10M thôi

Triệu Nhất - Triệu Hồ -  Thứ ba, 03/04/2018 07:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chợ cóc tự phát Tân Mỹ (thuộc phường Mỹ Đình 1 và phường Cầu Diễn) đang gây ô nhiễm nghiêm trọng, tình trạng giết mổ gia cầm tràn lan, mất ATVSTP. Tuy nhiên, lãnh đạo 2 phường đều tỏ ra “thờ ơ”?.

Từ nhiều năm nay, chợ cóc tự phát Tân Mỹ (thuộc phường Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là một trong những “chợ” gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tình trạng giết mổ gia cầm một cách công khai, bừa bãi.

Bên cạnh đó, các loại gia cầm này không được kiểm dịch đầy đủ, nguồn gốc không rõ ràng, gây mất ATVSTP.

Nước thải, chất thải tràn lan quanh khu vực chợ cóc

Mỗi ngày, tại khu chợ cóc tự phát này có đến hàng chục hàng giết mổ gia cầm, chủ yếu là gà, vịt, chim…được mang đến từ nhiều nơi với số lượng khá lớn.

Trong quá trình giết mổ, nước thải bẩn được xả ngay xuống nhánh sông Nhuệ, mùi hôi thối từ nhiều loại chất thải bốc lên nồng nặng khắp khu vực.

Mặc dù khu chợ tự phát này diễn ra nhiều năm nay nhưng chính quyền phường Mỹ Đình 1 và phường Cầu Diễn đều “bó tay”, không có hướng xử lý?.

Nước thải xả ngay xuống dòng sông khiến dòng sông này ngày càng ô nhiễm nặng nề

Trao đổi với PV, ông Ngô Hùng Trường, Phó chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 1 cho biết: “Đây không phải chợ cóc mà là điểm mua bán tự phát sinh tại khu vực Tân Mỹ. Qua kiểm tra xác minh bản đồ địa chính của phường thì toàn bộ phần chợ, phần phát sinh mua bán ngoài đường là của phường Cầu Diễn.

Nhà bên trong khu đất đó là nằm trong khu giải phóng mặt bằng của dự án điểm nghiên cứu của bệnh viện về thử doping trong thể thao, hiện đang giải phóng mặt bằng”.

“Chủ trương chung của phường, tất cả các chợ cóc chợ tạm của phường hiện tại chưa có bất kể một chợ dân sinh nào, chủ yếu là những điểm tự phát, chúng tôi thường xuyên ra quân xử lý. Tuy nhiên, việc xử lý khó, không đạt được ý muốn của mình”, ông Trường cho hay.

Chợ cóc chiếm trọn đường đi, vỉa hè của người dân, gây ách tắc giao thông thường xuyên

Liên quan đến chợ cóc tự phát này, PV đã liên hệ qua điện thoại với ông Hồ Trọng Thắng, Chủ tịch UBND phường Cầu Diễn.

Ông Thắng cho biết: “Bản thân cái sông nó đã gây ô nhiễm rồi, nó có cái gì ô nhiễm đâu. Đây là thuộc địa phận Mỹ Đình 1, bên phường tôi có 10 mét thôi, còn đâu là thuộc địa phận phường Mỹ Đình 1.

Quan điểm của tôi là như thế này, phường Cầu Diễn không có chợ, họ cứ họp lung tung, trước là họp bên Mỹ Đình 1, đấy là góc cuối cùng rồi, chẳng còn có cách gì khác được”.

“Đấy là chợ dân sinh bức xúc, các anh mà cứ soi xét từng ly từng tí một thì người dân khổ, chúng tôi không biết đuổi đi đâu. Mấy con gà con vịt thôi chứ có gì mà ô nhiễm, nếu không kiểm định thú y chúng tôi phải bắt, đã rất nhiều lần tiêu hủy gà vịt rồi. Pháp luật đề ra mà để thực hiện theo pháp luật thì rất là khó, khó cho người dân và chính quyền”- ông Thắng phân trần.

Khi được hỏi về việc người dân “họp chợ” ở đây phải đóng tiền hàng tháng, có người đứng ra thu thì ông Thắng cho biết, hôm trước công an cũng đã bắt người thu tiền vé ở chợ, thuộc địa bàn Mỹ Đình 1.

"Riêng thằng thu tiền chúng tôi báo cáo công an quận, đã bắt 2 lần rồi, thằng khác lại đến thu chứ phường không bao giờ đứng ra cái chuyện thu tiền đấy. Các anh cần làm việc với công an để công an có kế hoạch bắt thôi". Ông Thắng nói thêm.

Khu vực chợ cóc nhếch nhác, bẩn thỉu là vậy, thế nhưng ông Thắng thản nhiên trả lời là không gây ô nhiễm, tại cái sông đó nó đã ô nhiễm rồi.

Khi PV ngỏ ý muốn gặp trực tiếp trao đổi thì ông Thắng nói, tôi đang đi học, tôi đi học 2 tháng cơ.

Thực tế cho thấy, khu chợ cóc này chiếm cả đường đi, kéo dài hàng trăm mét, người mua, người bán tấp nập, không đảm bảo vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường nhưng phường Mỹ Đình 1 chỉ quản lý “1 góc”, phường Cầu Diễn quản lý có 10 mét. Vậy, cơ quan nào quản lý phần đất còn lại của khu vực chợ cóc này?.

Chất thải bừa bãi, nước thải lênh láng trên đường

Để tìm hiều rõ những bất cập trong việc quản lý đất đai tại khu vực chợ cóc gây ô nhiễm, PV đã liên hệ với UBND quận Nam Từ Liêm để chờ câu trả lời chính xác khách quan nhất.

Bạn đang đọc bài viết Chợ cóc gây ô nhiễm: Chủ tịch phường Cầu Diễn nói chỉ quản 10M thôi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề