Thứ hai, 29/04/2024 22:21 (GMT+7)

Chủ nhà COP27 cảnh báo các quốc gia phát triển có thể “đi lùi” đối với cam kết về khí hậu

MTĐT -  Thứ bảy, 29/10/2022 12:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các nhà đàm phán về khí hậu của Ai Cập cho biết phản ứng của các quốc gia phát triển đối với biến đổi khí hậu “là thách thức” mà thế giới đang lo lắng cho các cam kết về khí hậu bị “thụt lùi”

Đó là lời nhận định của Mohamed Nasr, trưởng đoàn đàm phán về khí hậu tại Bộ ngoại giao Ai Cập, nhấn mạnh sự rạn nứt ngày càng tăng giữa các quốc gia công nghiệp phát triển và thế giới trước thềm hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 sắp tới ở Sharm el-Sheikh.

Ông Nasr nói với báo chí mới đây: “Các nước phát triển cần các cam kết chính trị hữu hình được chuyển thành hành động, chứ không phải một vòng thảo luận khác không có thời hạn. Chúng tôi đang nghe thấy những cam kết tốt đẹp gây được chú ý, nhưng khi thực hiện những cam kết đó, mọi thứ lại khác”. Cuối cùng đi tới nhận xét: “Chúng ta đã làm nhiều vòng, nhiều vòng, lập kế hoạch rồi lập kế hoạch… nhưng khi bắt tay vào thực hiện, thường thì việc kiểm tra thực tế không thành công” , ông nhận xét và cảnh báo về “khả năng đi lùi so với cam kết”.

tm-img-alt
Mohamed Nasr, Chủ tịch nhóm các nhà đàm phán châu Phi phát biểu tại Hội nghị các bên (COP 22) - AMCEN - Hội nghị các Bộ trưởng Môi trường châu Phi chuẩn bị cho UNFCCC COP22 (Nguồn: Internet)

Ông cũng đề cập đến cam kết năm 2009 của các quốc gia giàu có để hỗ trợ 100 tỷ đô la mỗi năm cho các nước đang phát triển chịu nhiều hậu quả nhất của biến đổi khí hậu. Mục tiêu cho đến nay chưa bao giờ đạt được, với mức cao nhất là 83 tỷ USD được giao vào năm 2020.

Một cam kết khác được đưa ra tại COP26 ở Glasgow năm ngoái là quyên góp 356 triệu đô la cho Quỹ thích ứng được thành lập theo Nghị định thư Kyoto hơn hai mươi năm trước. Một năm sau hội nghị thượng đỉnh Glasgow, ban thư ký của Quỹ thích ứng vẫn đang chờ đợi 230 triệu đô la trong số 356 triệu đô la đã được cam kết ở Glasgow.

“Khoảng cách về tài chính là rất lớn,” Nasr nói với các nhà báo, bày tỏ lo ngại của mình. “Thực hiện trên cơ sở còn thiếu, thực sự là tụt hậu”.Khoảng cách còn lớn hơn khi nói đến kinh phí thích ứng.

80% tài chính cho khí hậu sẽ dành cho giảm nhẹ - công nghệ giảm phát thải khí nhà kính - khiến các nước đang phát triển phải đối mặt với tổn thất và thiệt hại do bão và lũ lụt gây ra ngày càng gay gắt cùng với biến đổi khí hậu.

Các chính phủ châu Phi hiện đang sử dụng 5% GDP của họ để chi trả cho các biện pháp thích ứng với khí hậu nhằm ngăn ngừa tổn thất và thiệt hại, khi các khoản đầu tư cần thiết ở quy mô hàng nghìn tỷ USD.

COP27 đang diễn ra trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng, với cuộc chiến của Nga và Ukraine khiến giá năng lượng trên toàn thế giới tăng vọt.

Đồng thời, những thảm họa thiên nhiên như lũ lụt gần đây ở Pakistan và Nigeria cũng như hỏa hoạn và hạn hán ở châu Âu vào mùa hè này một lần nữa nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đáp ứng các mục tiêu của Thỏa thuận Paris.

Báo cáo của IPCC được công bố vào tháng 4 cho thấy, nếu không cắt giảm lượng khí thải ngay lập tức và sâu trên tất cả các lĩnh vực, thì việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 ° C là điều nằm ngoài khả năng.

Báo cáo về khoảng cách khí thải của Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh sự khẩn cấp phải hành động một lần nữa trong tuần này, trong đó nhấn mạnh rằng thế giới đang trên đà ấm lên 2,4-2,6 ° C vào cuối thế kỷ này theo các cam kết khí hậu hiện tại.

Hải Sơn (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Chủ nhà COP27 cảnh báo các quốc gia phát triển có thể “đi lùi” đối với cam kết về khí hậu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...