Thứ hai, 29/04/2024 00:49 (GMT+7)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc tết quân, dân khu vực biên giới Kiên Giang

Song Lam -  Chủ nhật, 21/01/2024 09:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, tại thành phố Hà Tiên, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" và gian hàng '"ội chợ 0 đồng". Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu.

tm-img-alt
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà ông Trương Tấn Sĩ, thương binh nặng, ngụ khu phố 3, phường Bình San, TP. Hà Tiên. 

Thời gian qua, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên luôn nắm chắc tình hình biên giới, địa bàn; tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ; kịp thời phối hợp các lực lượng chức năng xử lý, giải quyết các vụ việc, không để bị động, bất ngờ. Chủ động, tích cực phòng, chống, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

Song song, làm tốt công tác dân vận với nhiều mô hình thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới, hải đảo. Qua đó, tạo được sự tin tưởng, yêu mến của nhân dân; tạo được sự đồng thuận, giúp sức của người dân cùng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

tm-img-alt
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đến tham dự các hoạt động văn hóa, thể thao trong chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024 tại TP. Hà Tiên.

Phát biểu khi đến thăm, chúc tết Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết vui mừng khi đến thăm Hà Tiên, có vị trí chiến lược rất quan trọng trong hướng chiến lược tây nam. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền, đồn biên phòng, các đơn vị chức năng và nhân dân khu vực biên giới TP. Hà Tiên.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ năm 2024 là một năm rất đặc biệt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Bộ đội Biên phòng nói riêng. Năm nay, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày quốc phòng toàn dân, 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng… Đây là dịp có ý nghĩa quan trọng để phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chủ tịch nước lưu ý trong thời gian tới, các đồn biên phòng tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024. Đồn biên phòng quản lý tốt công tác xuất, nhập cảnh để giao thương, qua lại của người dân hai nước thuận tiện; tiếp tục nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết Bộ đội Biên phòng có ấn tượng rất tốt trong tình cảm, suy nghĩ của người dân với hình người thầy thuốc quân hàm xanh, nhà giáo quân hàm xanh, người cha nuôi của các cháu mồ côi, cơ nhỡ…  Dịp lễ, tết Bộ đội Biên phòng luôn có những việc làm thiết thực cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo cho người dân vui xuân đón tết, không để ai không có tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy tinh thần này. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong lãnh đạo, chỉ huy quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các cán bộ, chiến sĩ để cán bộ, chiến sĩ an tâm thực hiện nhiệm vụ, đón năm mới thắng lợi mới…

tm-img-alt
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đến tham dự các hoạt động văn hóa, thể thao trong chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024 tại TP. Hà Tiên.

Cũng tại Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng Vĩnh Điều, Giang Thành, Phú Mỹ; các cơ quan chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên; cấp ủy, chính quyền và đại diện gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Tiên.

Trong chiều 20/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Trương Tấn Sĩ, tại khu phố 3, phường Bình An, TP Hà Tiên; tham dự lễ trao tặng bò giống cho 30 hộ nghèo thuộc huyện Giang Thành và TP Hà Tiên.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc tết quân, dân khu vực biên giới Kiên Giang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.